Thanh niên nông thôn với văn hóa giao thông

Tai nạn giao thông (TNGT) đang là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức hiện nay. Ở Việt Nam, tình hình TNGT còn rất phức tạp, số vụ còn nhiều, số người chết, bị thương còn cao, đáng báo động thanh thiếu niên liên quan đến 40% số vụ TNGT.

Tai nạn giao thông (TNGT) đang là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức hiện nay. Ở Việt Nam, tình hình TNGT còn rất phức tạp, số vụ còn nhiều, số người chết, bị thương còn cao, đáng báo động thanh thiếu niên liên quan đến 40% số vụ TNGT. Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do người tham gia giao thông thiếu ý thức về an toàn giao thông (ATGT), kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông, xử lý tình huống trên đường còn hạn chế.

ĐVTN Huyện Đoàn Hòa Vang thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

ĐVTN Huyện Đoàn Hòa Vang thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Thực tế hiện nay, một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên điều khiển xe máy, xe đạp điện vi phạm luật giao thông, điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, đường ngược chiều gây cản trở giao thông, Theo thống kê của Cục CSGT, TNGT liên quan đến thanh niên dưới 18 tuổi năm 2017 chiếm 6,46%, do người từ 18-27 tuổi chiếm 32,43%. Số vụ TNGT nghiêm trọng do lứa tuổi thanh niên gây ra thời gian gần đây ngày một gia tăng, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn.

Nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng trên và góp phần thực hiện thành công chương trình "Thành phố 4 An", tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền văn hóa giao thông đến đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn. Mới đây Thành Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng đã tổ chức "Ngày hội Văn hóa giao thông 2018". Hàng trăm bạn trẻ đến từ các đơn vị Quận-Huyện Đoàn, Đoàn khối lực lượng vũ trang, Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á,... đã hào hứng tham gia. Với phần thi sáng tác Slogan tuyên truyền cổ động về ATGT, rất nhiều các Slogan hay, có ý nghĩa tuyên truyền nhắc nhớ ĐVTN và người dân nhận được lời khen của Ban tổ chức như: Slogan của Đoàn CATP Đà Nẵng "Nhớ thương Cha, giữ xa khoảng cách - Nghĩ về Mẹ, nhấp nhẹ chân ga"; "Muốn an toàn - Đi đàng hoàng - Tức đúng làn - Cấm dàn hàng - Đừng vội vàng - Nhớ nghe Nàng!!!" hay "Thêm một chai - Trật tay lái" của Huyện Đoàn Hòa Vang... Ngoài ra, "Ngày hội Văn hóa giao thông Đà Nẵng" còn có nhiều hoạt động giáo dục, chia sẻ ý thức chấp hành Luật giao thông. Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần củng cố và nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN trong tham gia giao thông; lan tỏa và tạo chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông đến đông đảo ĐVTN toàn thành phố.

Với phương châm, tuổi trẻ nông thôn Hòa Vang tiên phong trong hình thành ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nhiều năm nay Huyện Đoàn Hòa Vang thường xuyên phối hợp với công ty TNHH Một thành viên thương mại Quảng Nam Đà Nẵng và cửa hàng Head Datraco 1 tổ chức "Lớp tập huấn kiến thức ATGT và kĩ năng lái xe an toàn". Tham gia lớp tập huấn năm nay có gần 400 đoàn viên thanh niên đến từ 28 đơn vị trực thuộc của Huyện Đoàn với nhiều nội dung sôi nổi như: hướng dẫn kiến thức, các kỹ năng lái xe an toàn; kiểm tra lý thuyết xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông; Rung chuông vàng về kiến thức ATGT; Thi sáng tác slogan tuyên truyền, cổ động về ATGT; Trò chơi nhỏ; Thực hành trên máy tập lái xe RT, xe tiết kiệm nhiên liệu và thực hành kĩ năng lái xe an toàn; Thi kĩ năng lái xe an toàn... Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATGT, giúp các bạn ĐVTN ở khu vực nông thôn Hòa Vang nắm bắt các kiến thức cần thiết để xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông và các kỹ năng lái xe an toàn cho mình, nhằm giảm đến mức tối đa các vụ TNGT liên quan đến thanh niên. Anh Nguyễn Văn Quyên, Phó bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang cho biết, với các hoạt động thiết thực "Lớp tập huấn kiến thức ATGT và kĩ năng lái xe an toàn 2018" đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Những hoạt động này sẽ được Huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới cho các bạn ĐVTN.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_197916_.aspx