Thanh niên phải tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội

Tôn vinh 10 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc

(SGGP).- Ngày 25-3, tại TPHCM đã diễn ra lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2010) và tôn vinh Bí thư Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng 26-3. Các đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cùng 79 gương mặt Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu và hơn 500 đoàn viên, thanh thiếu niên trong cả nước đã về dự. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu nhấn mạnh: Từ lúc được thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, là rường cột của đất nước. Nhiều phong trào do Đoàn phát động đã gắn bó thiết thực với các giai đoạn phát triển của đất nước, tiêu biểu như phong trào 3 sẵn sàng, phong trào 5 xung kích… Hướng đến xây dựng, phát triển đất nước, hiện nay Đoàn TNCS HCM cần tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Khiết đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp cần tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước; tổ chức nhiều phong trào thu hút thanh niên tham gia; góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường… Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao thưởng cho 10 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhất trong số 79 gương mặt được trao giải thưởng 26-3 năm nay. Đó là các anh, chị: Nguyễn Văn Huy (Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết Hồng (Quảng Ninh); Mai Hoa Viễn (Tuyên Quang); Hoàng Thị Như Thanh (Thừa Thiên - Huế); Hoàng Thị Thủy (Kon Tum); Trương Tấn Đạt (TPHCM); Nguyễn Thanh Minh (Bình Phước); Châu Hồng Hoa (Sóc Trăng); Nguyễn Đình Chung (Quân đội); Trần Hoàng Giang (Công an). Đây là những tấm gương điển hình trên cả nước trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động Đoàn có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Cùng ngày, Quận đoàn 5 đã trao 71 suất học bổng Trần Bội Cơ cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 71 triệu đồng. UBND quận 5 cũng đã trao tặng giải thưởng “Cánh chim vì dân” cho 8 cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. M.TÚ - M.ANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2010/3/221850/