'Thanh niên Phú Tân sáng tạo, tình nguyện, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh'

Xác định vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, những năm qua, tuổi trẻ Phú Tân ra sức học tập, lao động, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Trong đó nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với các cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm và công tác xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực đã đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được phát huy trong việc chia sẻ khó khăn với cộng đồng qua các hoạt động: hiến máu nhân đạo, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, duy trì và nâng chất 23 “Cổng trường an toàn giao thông”, ra quân giải tỏa ùn tắc giao thông tại các cổng trường.

Các mô hình khởi nghiệp của thanh niên Phú Tân

Các phong trào được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nguyện vọng của thanh niên, với tổng cộng 1.768 công trình, phần việc được hoàn thành, thu hút hơn 42.830 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Chủ tịch Hội LHTN thị trấn Phú Mỹ Nguyễn Thị Kim Uyên chia sẻ: “Phong trào thanh niên với cuộc sống cộng đồng thời gian qua hoạt động rất thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như về vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện và cất nhà Nhân ái cho thanh niên nghèo. Qua phong trào, thấy người dân địa phương đồng tình ủng hộ”.

Bên cạnh tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên đoàn kết, cống hiến, học tập, Hội LHTN huyện còn chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống ngay tại quê nhà. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, như: diễn đàn “Thắp lửa khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn”, diễn đàn “Kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên”, trao vốn hỗ trợ mô hình khởi nghiệp sáng tạo, trao vốn hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, phát động hội viên thanh niên tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp. Đặc biệt, 5 năm qua, Hội LHTN huyện và Huyện đoàn đã tiếp vốn giúp 5 thanh niên thoát nghèo và 2 mô hình khởi nghiệp sáng tạo theo hình thức cho mượn vốn (30 triệu đồng/người) để phát triển kinh tế; giới thiệu 4 dự án cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh giải ngân số tiền 200 triệu đồng...

Hội LHTN cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ cập tin học, hướng dẫn truy cập internet nhằm đưa kiến thức và nguồn lực khoa học và công nghệ về với thanh niên nông thôn. Đồng thời, giới thiệu đến thanh niên các mô hình, kỹ thuật sản xuất hiệu quả thông các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Trên địa bàn huyện còn duy trì và phát huy hiệu quả 18 Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế thuộc các xã, thị trấn. Thanh niên Nguyễn Tuấn Kiệt (xã Phú Thọ) là điển hình sản xuất hiệu quả với mô hình trồng hoa thiên lý và hoa atiso đỏ. Anh Kiệt được Huyện đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng để phát triển mô hình, với 2 cây trồng hiện tại, mỗi ngày anh Kiệt tăng thêm nguồn thu từ 200.000-300.000 đồng. Xác định hướng đi lâu dài, anh chỉ trồng theo phương pháp an toàn, chăm sóc cây trồng tự nhiên, trị sâu bệnh bằng hỗn hợp tỏi ớt và hạn chế tối đa các loại phân bón.

Anh Kiệt tâm đắc: “Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ trong giai đoạn đầu rất cần thiết đối với thanh niên vùng nông thôn. Nhờ những hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật, đặc biệt là về vốn, thanh niên tạo được công ăn việc làm để tự tin lập nghiệp”.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/-thanh-nien-phu-tan-sang-tao-tinh-nguyen-xay-dung-que-huong-giau-dep-van-minh--a250774.html