Thanh niên quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 20-6-2016, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ký Quyết định số 1034/QĐ-CT, lấy ngày 8-2-1952 (ngày thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên của QĐND Việt Nam) là Ngày truyền thống của thanh niên quân đội (TNQĐ) và Ban TNQĐ.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp to lớn của TNQĐ; tạo cơ sở để TNQĐ tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới.

 Tuổi trẻ Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tham gia hoạt động giáo dục truyền thống. Ảnh: THÀNH TRUNG

Tuổi trẻ Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tham gia hoạt động giáo dục truyền thống. Ảnh: THÀNH TRUNG

Vào những năm đầu thập kỷ 50, thế kỷ 20, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Quyết nghị của Tổng Quân ủy, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thống nhất với Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam chỉ đạo việc nghiên cứu, thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc trong quân đội. Ngày 8-2-1952, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào)-đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với công tác đoàn và phong trào TNQĐ.

Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, tổ chức đoàn trong quân đội được xây dựng thành hệ thống chặt chẽ, rộng khắp trong toàn quân; các thế hệ TNQĐ đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của ông cha; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước; chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, của QĐND Việt Nam anh hùng.

Bước vào thời kỳ mới, cùng với toàn quân và tuổi trẻ cả nước, TNQĐ ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào: "Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; "Thanh niên giành 3 đỉnh cao quyết thắng"; "TNQĐ thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; "TNQĐ vươn tới những đỉnh cao"; “TNQĐ tiến quân vào khoa học và công nghệ”… Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giúp dân phòng, chống thiên tai, lũ lụt... Với những cống hiến, hy sinh vẻ vang đó, TNQĐ vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Mặt trái nền kinh tế thị trường tác động đến nhận thức, tư tưởng, niềm tin và hành động của thanh niên. Thực tế đó đang đặt ra những yêu cầu cao về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất cách mạng và năng lực công tác đối với TNQĐ. Tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống vẻ vang, TNQĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong quân đội, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức đoàn tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức theo chủ trương của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TNQĐ giai đoạn 2015-2030. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tổ chức đoàn các cấp cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt; có nhiều hình thức, biện pháp hoạt động hấp dẫn, phù hợp; phấn đấu ngày càng có nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng và phục vụ lâu dài trong quân đội. Đội ngũ cán bộ đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao năng lực công tác; từng đoàn viên, thanh niên cần tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với thanh niên trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, kích động chống phá của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở.

Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta tin tưởng, trao cho thanh niên trọng trách lịch sử là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng. Tự hào với truyền thống 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tuổi trẻ toàn quân nguyện ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thượng tá TRẦN VIẾT NĂNG

Trưởng ban Thanh niên Quân đội

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thanh-nien-quan-doi-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-609569