Thanh niên Quân đội và nụ cười trẻ thơ

Biết tin con gái được Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phẫu thuật nụ cười phẫu thuật miễn phí trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vợ chồng chị Hoàng Thị Biên, trú tại thôn Bản Van, xã Nam La (Văn Lãng, Lạng Sơn) rất vui. Mấy năm qua, chị không khỏi đau lòng khi con gái mình sinh ra bị dị tật bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch, chỉ mong có phép màu nào giúp mang lại nụ cười trọn vẹn cho con, như bao đứa trẻ khác.

Những ngày cuối năm bận rộn, nhưng cán bộ Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) vẫn cùng các thầy thuốc Trung tâm Nghiên cứu và Phẫu thuật nụ cười (gọi tắt là Trung tâm Phẫu thuật nụ cười) tiến hành tiếp nhận điều trị và phẫu thuật miễn phí cho hàng chục trẻ em thuộc hộ nghèo bị dị tật bẩm sinh: Sứt môi, hở hàm ếch, khe hở môi, vòm miệng…, mang lại niềm vui cho các em và gia đình. Các bệnh nhân này phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh Lạng Sơn.

Cầm trên tay danh sách 18 bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật đợt này, Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban TNQĐ chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, tình trạng dị tật, kết quả khám sàng lọc của từng trường hợp. Sở dĩ nắm chắc thông tin như vậy, vì trước đó nhiều ngày, các anh đã phối hợp với Trung tâm Phẫu thuật nụ cười, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan chức năng của địa phương lặn lội xuống từng thôn, bản để thống kê, rà soát, phân loại, khám sàng lọc và điều trị trước phẫu thuật cho hàng trăm cháu bị dị tật bẩm sinh. Theo đồng chí Trưởng ban TNQĐ, đây là dịp để tuổi trẻ quân đội khẳng định vị trí, vai trò tiên phong của mình, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Ban Thanh niên Quân đội chia vui với gia đình các em bị dị tật bẩm sinh, được phẫu thuật miễn phí.

Quả thật, những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, tuổi trẻ quân đội đã và đang thực hiện những hành trình đầy nhân văn, để lại bao tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng bào. Buổi khai mạc chương trình phẫu thuật miễn phí diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng. Nhiều phần quà ý nghĩa được Ban TNQĐ, Ban Phụ nữ Quân đội, Quân khu 1, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trao đến tận tay gia đình bệnh nhân. Bác sĩ Phạm Văn Ái, Chủ tịch Trung tâm Phẫu thuật nụ cười chia sẻ: “Thời tiết rất lạnh, nên chúng tôi phải tổ chức tiếp đón, phục vụ và khẩn trương tiến hành các ca phẫu thuật để bà con đỡ vất vả, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi”.

Không khó để nhận ra những ánh mắt đầy tâm trạng của những người mẹ, người cha đang thấp thỏm chờ con ngoài phòng mổ. Một số gia đình ở xa được bộ đội đón đến từ hôm trước, bố trí chỗ ăn, nghỉ chu đáo, thuận tiện. Chị Hoàng Thị Biên, ở thôn Bản Van, xã Nam La (Văn Lãng) khẽ lau những giọt nước mắt hạnh phúc, nhìn các chú bộ đội biểu lộ sự biết sơn. Chị tâm sự: "Hôm các chú bộ đội gọi điện thông báo con đủ điều kiện phẫu thuật đợt này, em mừng quá, chỉ biết khóc. Ngày mới sinh con, thấy cháu bị như vậy, em đã khóc cạn nước mắt vì thương con. Vậy là Tết này, gia đình em được ăn cái Tết vui vẻ rồi”. Chị Hoàng Thị Xanh, ở thôn Mỏ Pia, xã Tân Lập (Bắc Sơn, Lạng Sơn) có con trai bị sứt môi, hở hàm ếch, hở vòm miệng cũng nằm trong danh sách được phẫu thuật đợt này, bộc bạch: "Tôi vô cùng biết ơn chương trình, nhất là các chú bộ đội đã giúp mang lại nụ cười cho con tôi cũng như các bé không may bị dị tật bẩm sinh, giúp các cháu có thể sinh hoạt bình thường. Tôi sẽ nuôi dạy cháu thật ngoan, thành người có ích để không phụ lòng các bác sĩ và các chú bộ đội”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chương trình phối hợp trên là một trong những hoạt động trọng điểm trong Chương trình “Xuân biên cương-Tết biển đảo” Xuân Kỷ Hợi năm 2019, được tổ chức tại 350 điểm thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên khắp cả nước. Chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc chăm lo cho các gia đình có công, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, thiết thực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định: Việc Ban TNQĐ phối hợp với Trung tâm Phẫu thuật nụ cười và các cơ quan chuyên môn thực hiện chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi và vòm miệng, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ quân đội. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần tiếp tục nhân rộng và phát huy trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/thanh-nien-quan-doi-va-nu-cuoi-tre-tho-565858