Thanh niên Quảng Nam sẵn sàng nhập ngũ

Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam đang triển khai mọi công tác chuẩn bị, phân công các thành viên đứng điểm tại các xã, phường, thị trấn để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên nhập ngũ và gia đình; đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo 100% thanh niên huyện nhà hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, chúng tôi đến thăm gia đình thanh niên Nguyễn Văn Linh, ở thôn Bắc Bình Sơn, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấm áp hơn ngày thường khi có các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, tặng quà, động viên Linh trước lúc lên đường. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Đà Nẵng chuyên ngành hóa sinh được một năm, Nguyễn Văn Linh về làm Phó bí thư đoàn xã Bình Lãnh, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Linh tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn cống hiến sức trẻ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Linh chia sẻ: “Được lên đường nhập ngũ vào quân đội là ước mơ của em từ lâu. Em nghĩ quân đội là một trường học lớn giúp em tự tin hơn, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Em mong muốn sau này được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Ban CHQS huyện Thăng Bình thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên xã Bình Lãnh trước ngày nhập ngũ.

Cùng nhập ngũ năm 2019 với Nguyễn Văn Linh nhưng hoàn cảnh của thanh niên Trần Văn Hiệp, ở tại thôn 3 xã Bình Lãnh lại khó khăn hơn nhiều nhưng anh vẫn sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ. Cha mẹ không sống cùng nhau nên ngay từ lúc lọt lòng, Hiệp đã được bà nội nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Thương nội tuổi cao neo đơn, anh tranh thủ từng giây phút ở bên nội để đỡ đần những công việc nhà trước lúc lên đường tòng quân. Hiệp tâm sự: “Lên đường nhập ngũ là vinh dự và tự hào của một người công dân. Mặc dù sẽ rất nhớ bà nội nhưng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để ngày càng trưởng thành hơn”.

Trong những ngày Hiệp chuẩn bị nhập ngũ, bà nội Phạm Thị Thuyền luôn động viên, gửi gắm niềm hy vọng với mong muốn cháu mình vào quân đội sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. “Nó đi tui sẽ nhớ lắm vì tui nuôi nó từ nhỏ đến lớn, không ai trò chuyện, đỡ đần những lúc khó khăn. Nhưng nó nhập ngũ tui cũng vui lắm, mong sao vào quân đội các anh, các chú sẽ giúp nó trở thành một quân nhân tốt”, bà Thuyền xúc động.

Được biết, năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành giao 2.400 thanh niên cho các đơn vị gồm: Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không- Không quân, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, các đơn vị thuộc Quân khu 5, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh). Trong đó, thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 là 1.169 thanh niên; có 230 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; đảng viên là 13 thanh niên; 05 thanh niên là công nhân viên chức; tuổi đời từ 18-22 là 2.071 thanh niên. Từ nay đến ngày giao nhận quân, Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố đề ra các biện pháp để quản lý tốt số thanh niên trúng tuyển NVQS. Đại tá Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cho biết “Hội đồng NVQS tỉnh đã tổ chức họp và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên. Theo đó, từng thành viên sẽ trực tiếp xuống các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời động viên thanh niên nhập ngũ và gia đình; đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là không để xảy ra trường hợp thanh niên nhập ngũ vi phạm pháp luật Nhà nước và mất an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác trang trí trực quan tại khu vực giao nhận quân, trên các trục đường chính, các khu thương mại, dịch vụ, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên 100% thanh niên tỉnh nhà hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”./.

Bài và ảnh: TUẤN ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thanh-nien-quang-nam-san-sang-nhap-ngu-566712