Thanh niên Quảng Ninh háo hức lên đường bảo vệ Tổ quốc

Những ngày này, khi chuẩn bị Tết đến, Xuân về, cũng là lúc thanh niên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh mong chờ đến ngày nhập ngũ. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc, mà còn là cơ hội để cống hiến, góp một phần nhỏ bé công sức cho công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước.

Có mặt tại huyện Tiên Yên, chúng tôi được gặp thanh niên Lý Văn Thắng, thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, là người viết đơn tình nguyện vào quân đội năm nay. Với Thắng, nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc mà còn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ hôm nay. Anh chia sẻ: "Đây sẽ là mùa xuân rất đặc biệt vì sau Tết Nguyên đán em tham gia nghĩa vụ quân sự. Mặc dù xác định rất vất vả, nhưng bản thân đã quyết tâm và chỉ chờ đợi đến khi nhận được lệnh là lên đường".

Cán bộ Ban CHQS huyện Tiên Yên đến thăm, nắm bắt tư tưởng thanh niên Lý Văn Thắng, thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, trước khi lên đường nhập ngũ.

Cán bộ Ban CHQS huyện Tiên Yên đến thăm, nắm bắt tư tưởng thanh niên Lý Văn Thắng, thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, trước khi lên đường nhập ngũ.

Còn tại Đông Triều, chúng tôi cùng đoàn công tác của Ban CHQS thị xã, UBND xã Hồng Thái Tây, đến thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên Nguyễn Hào Hiệp, ở thôn 7, xã Hồng Thái Tây. Hiệp cho biết: "Là thanh niên thì không có gì vinh dự, tự hào hơn khi được đóng góp công sức của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vào quân ngũ, em sẽ chấp hành nghiêm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao để không phụ lòng cha mẹ cũng như chính quyền địa phương đã kỳ vọng, tin tưởng".

Có thể khẳng định: Tự tin, phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày lên đường là tâm lý chung của tất cả thanh niên trên địa bàn tỉnh nhập ngũ đợt này. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Văn Nhương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh được giao 1.900 chỉ tiêu nhập ngũ. Để hoàn thành chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nên số lượng thanh niên đi khám tuyển cao, với trên 7.000 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương cũng đã tổ chức tốt việc đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, qua đó nắm chắc về sơ yếu lý lịch, chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên và gia đình. Cùng với đó, niêm yết công khai về tiêu chuẩn tuyển chọn, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, danh sách tạm miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, thâm nhập hồ sơ, thống nhất chốt quân số với các đơn vị nhận quân. Thời gian tới, các địa phương tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo xã Hồng Thái Tây (TX Đông Triều) thăm hỏi, động viên tặng quà thanh niên Nguyễn Hào Hiệp, ở thôn 7, trước khi lên đường nhập ngũ.

Chỉ còn ít ngày nữa là đã đến Tết Nguyên đán Canh Tý. Sau Tết sẽ là Ngày hội tòng quân, ngày hội của thanh niên cả nước lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm và trách nhiệm với quê hương, đất nước, thanh niên Quảng Ninh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/thanh-nien-quang-ninh-hao-huc-len-duong-bao-ve-to-quoc-2466941/