Thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái tôn được giải cứu

Thanh niên rơi từ tầng 11, chung cư 16B Nguyễn Thái Học (Hà Nội) xuống mái tôn tầng 2 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC giải cứu thành công vào chiều mùng 1 Tết.

Chiều 22/1 (tức mùng 1 Tết), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công một thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái nhà tầng 2.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo có một thanh niên rơi từ 11, chung cư 16B Nguyễn Thái Học (Yết Kiêu, Hà Đông) xuống mái tôn tầng 2.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhân được tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe cứu hộ cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, thực hiện đưa nam thanh niên lên cáng cứng và nẹp cổ cố định để sơ cứu.

Đồng thời, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC triển khai đội giải cứu để đưa nạn nhân từ mái nhà xuống mặt đất và bàn giao cho lực lượng y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Hà Đông.

Qua xác minh, nạn nhân là N.K.B.T. (SN 2004, trú tại chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông).

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-nien-roi-tu-tang-11-chung-cu-xuong-mai-ton-duoc-giai-cuu-2103559.html