Thanh niên sát hại mẹ ruột: La mắng hay ăn nhậu

Sau khi bị mẹ la rầy vì không chịu làm ăn, suốt ngày nhậu, thay niên dùng dao sát hại mẹ.

Người con bất hiếu cầm dao giết mẹ là Phạm Văn Tho Em (28 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Ngày 13/11, Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tho Em để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 29/10, sau khi đi nhậu về, Tho Em lội xuống sông mò tôm rồi đem đi bán. Trên đường đi bán tôm, Tho Em gặp bạn tiếp tục rủ đi nhậu nên đã quay về nhà.

Thấy con quay về, bà Phạm Thị Thiểu (72 tuổi, mẹ ruột Tho Em) đã lên tiếng la mắng, cho rằng con trai suốt ngày ăn nhậu không lo làm ăn nên giữa hai mẹ con xảy ra tranh cãi. Sau một hồi xảy ra cự cãi, Tho Em bỏ ra ngoài đường.

Đi được 1 đoạn, Tho Em bực bội vì bị mẹ la rầy nên quay về nhà và đi thẳng vào bếp lấy con dao. Thấy mẹ đang ngồi trong bếp xoay mặt vào trong, Tho Em dùng dao tấn công khiến bà Thiểu tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm và đưa Tho Em về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó tại Tiền Giang cũng xảy ra trường hợp con giết mẹ ruột vì bị mẹ la mắng. Đối tượng giết mẹ là L.V.T.K (16 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 18/3, K. chứng kiến mẹ cự cãi với người đang chung sống với mẹ là ông Nguyễn Thanh T. (46 tuổi, ngụ P.6, TP. Mỹ Tho). Sau đó, ông T. chạy xe về nhà ở P.6, TP. Mỹ Tho, còn K. lấy xe máy chở chị đi mua sữa.

Sau khi mua sữa, K. đi chơi đến 20 giờ cùng ngày mới về nhà thì bị mẹ mắng nên K. tức giận, lấy con dao đâm vào ngực bà L. khiến bà té xuống đất, tử vong.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-sat-hai-me-ruot-la-mang-hay-an-nhau-3391359/