Thanh niên, sinh viên ở nước ngoài cần bình tĩnh, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid -19, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn sinh viên, thanh niên đang học tập, lao động, sinh sống ở nước ngoài cần bình tĩnh, giữ liên lạc, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Ngày 22/3, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giao ban trực tuyến với các Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Việt Nam: tại trụ sở Trung ương Đoàn, Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương và các điểm cầu ngoài nước gồm: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Áo, Hungary, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.

Quang cảnh buổi giao ban trực tuyến giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam với các Hội Sinh viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

Chưa ghi nhận ca nhiễm Covid -19 từ du học sinh

Đại diện Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cho biết, dù tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng đến thời điểm này, cộng đồng du học sinh Việt ở nước ngoài chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Bên cạnh đó, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam các nước còn chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Phan Đặng Thùy Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết, Hội Sinh viên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam đã thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh trên các kênh truyền thông; hoãn một số hoạt động của Hội hoặc chuyển sang tổ chức online; cung cấp đường dây nóng để du học sinh nắm bắt nhanh nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh cũng như xử lý kịp thời nếu phát hiện ca nhiễm.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ Phạm Sĩ Hiếu, Hội đã xây dựng các kênh liên lạc trực tiếp để nắm bắt nhanh nhất tình hình du học sinh; thông qua Đại sứ quán hỗ trợ tốt nhất cho các du học sinh.

Trong khi đó, ngay từ đầu mùa dịch, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ du học sinh phòng chống dịch bệnh đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp: "Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần" nên rất ít thanh niên, sinh viên về Việt Nam tránh dịch. Hội còn phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học làm nước rửa tay sát khuẩn, may khẩu trang hỗ trợ miễn phí cho chính quyền và bà con tại nước sở tại; kêu gọi sự quyên góp ủng hộ từ du học sinh và kiều bào mua hơn 40.000 khẩu trang y tế, 10.000 đôi găng tay, 137 bộ quần áo chống dịch chuyên dụng cho bác sĩ… gửi về tặng bà con huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị cách ly , Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc Nguyễn Thị Diệu Linh cho hay.

Nhiều hoạt động thể hiện lòng yêu nước

Cùng với các hoạt động phòng chống dịch Covid -19, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương. Hội đã tổ chức cuộc thi online về chủ quyền biển đảo mang tên “Tìm hiểu về biển Đông”, phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp triển khai 2 dự án: xây dựng xưởng sản xuất bánh mỳ cho trẻ em đường phố “Les Petites Roses” tại thành phố Hồ Chí Minh, thành lập Trung tâm giáo dục trẻ em nạn nhân chất độc da cam và trẻ em dị tật tại Hương Sơn, Hà Tĩnh; phối hợp cùng tổ chức giáo dục Pháp tổ chức thành công diễn đàn du học Pháp tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế.

Các lễ hội ẩm thực và văn hóa, “LSE Show”, “Warwick Show”, “Bath Show”, “Vietnamese Culture Day” do các chi hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tổ chức dưới các hình thức như: biểu diễn thời trang, kịch và ca múa nhạc... là cơ hội để sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh quảng bá hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đã khởi động Quỹ học bổng “The Blue Tulip” (Hoa Tuylip xanh) tặng 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam; tạo điều kiện giúp các em có cơ hội được học tiếng Anh và tiến gần hơn tới ước mơ du học...

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy (giữa) phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đánh giá thời gian qua, Hội Sinh viên Việt Nam các nước đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng với nhiều nét mới đáng ghi nhận, thể hiện lòng yêu nước, tính chính trị cao, thu hút đông đảo hội viên thanh niên, sinh viên tham gia.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid -19, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng Hội Sinh viên Việt Nam các nước đã chủ động tuyên truyền tới du học sinh dưới nhiều hình thức. Sinh viên, thanh niên cần bình tĩnh, giữ liên lạc, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Hội Sinh viên Việt Nam các nước cần tiếp tục thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt", vận động sinh viên tham gia các hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên các nước tổ chức, đẩy mạnh phối hợp, triển khai các hoạt động kết nghĩa, chương trình phối hợp giữa Hội Sinh viên trong nước và nước ngoài./.

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/thanh-nien-sinh-vien-o-nuoc-ngoai-can-binh-tinh-tuan-thu-khuyen-cao-cua-co-quan-chuc-nang-550991.html