Thanh niên Sơn La giết và lấy máu khỉ còn khoe trên Facebook gây bức xúc

Dân mạng phẫn nộ khi thấy nam thanh niên ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khoe ảnh giết khỉ và lấy máu trên Facebook cá nhân.

Những nhà vệ sinh và bồn cầu kỳ lạ nhất hành tinh.

Những nhà vệ sinh và bồn cầu kỳ lạ nhất hành tinh.

Nhiều người lạ có lẽ phải hoang mang khi tới Khu dân cư đập đá ở thị trấn Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa.

Bị chửi khi khác biệt với mọi người.

Biểu cảm của chú chó cầm lái khi ô tô sắp bị tai nạn.

Lý do lương 8 triệu vẫn không cầm cự được ở Sài Gòn.

Người Nhật ngỡ ngàng khi thấy các cô gái xinh Hà Nội vừa ngồi uống bia vừa hít bóng cười mà anh tưởng là bóng bay.

Cô bạn để cửa phòng tắm dụ chàng trai nhưng bất thành. Thanh niên cứng của năm là đây.

Thánh dự có tên giống danh hài Trường Giang đoán đúng tỷ số trận Việt Nam - Malaysia ở AFF Cup 2018 từ 7 năm trước.

Tương tự các cầu thủ, fan Malaysia từ "hổ dữ hóa mèo con" sau khi nhận hai bàn thua ở đầu hai hiệp trước đội tuyển Việt Nam.

Dùng võ thúc chỏ vào mặt Công Phượng nhưng không bị thẻ đỏ.

Khoảnh khắc trung vệ Duy Mạnh dằn mặt cầu thủ Malaysia vì chơi thiếu fair-play (tấn công tiếp mà không đá bóng ra ngoài biên) ở tình huống Đoàn Văn Hậu nằm sân.

Về khoản tia gái xinh trên khán đài sân vận động, cameraman ở Việt Nam là vô đối.

CSGT và công an làm nhiệm vụ cũng không bỏ lỡ trận Việt Nam - Malaysia.

Nam thanh niên ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La gây phẫn nộ khi khoe ảnh giết, lấy máu và làm thịt khỉ để ăn nhậu với bạn.

Sau khi bị dân mạng tổng sỉ vả, kẻ thủ ác đã xóa ảnh và tạm đóng Facebook cá nhân.

Giết khỉ có bị phạt tù?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Hà Nội) cho biết: "Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB- động vật rừng – nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP . Do đó, người nào có hành vi giết khỉ nấu cao đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật".

Điều 190 Bộ luật hình sự quy định, người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ... thì bị phạt từ 50 - 500 triệu, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mổ bụng rắn thấy 2 nhẫn vàng:

Mổ bụng rắn, nam thanh niên tìm thấy hai chiếc nhẫn vàng khá lớn. Nhiều người thắc mắc con rắn này ăn tạp và nuốt cả vàng, hay đây chỉ là trò câu view của tác giả clip?

Nhân Hoàng (ảnh: tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/thanh-nien-son-la-giet-va-lay-mau-khi-con-khoe-tren-facebook-gay-buc-xuc-101190.html