Thanh niên thuê taxi đi bán 4kg thuốc nổ bị bắt quả tang

Sau khi học cách chế tạo thuốc nổ thành công trên mạng xã hội và có người đặt hàng, Dĩ thuê xe taxi mang 4kg thuốc nổ đi bán kiếm lời và bị Công an bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Cao Dĩ bị bắt quả tang khi đang đi giao thuốc nổ.

Đối tượng Nguyễn Cao Dĩ bị bắt quả tang khi đang đi giao thuốc nổ.

Ngày 15/1, tin từ Công an huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Cao Dĩ (SN 2000, xã Ea Trul, huyện Krông Bông) về các hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép thuốc nổ.

Dĩ bị bắt quả tang vào khoảng 18h ngày 14/1. Thời điểm đó, Dĩ mang thuốc nổ đi giao cho khách hàng tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn 6, xã Cư Suê.

Tại trụ sở công an, Dĩ khai, vào đầu tháng 12/2018, Dĩ học trên mạng xã hội cách chế tạo thuốc nổ rồi mua hóa chất, than… về chế tạo để làm pháo và bán cho một số người đánh cá.

Dĩ bán thuốc nổ tự chế tạo với giá 450.000 đồng/kg và rao bán trên mạng xã hội.

Đến đầu tháng 1/2019, có người tại xã Cư Suê đặt mua thuốc nổ của Dĩ . Chiều 14/1, sau khi thống nhất giá cả 1,8 triệu đồng/4kg thuốc nổ, Dĩ đến TP Buôn Ma Thuột và thuê xe taxi chở về xã Cư Suê để giao hàng. Khi Dĩ đang đứng thử thuốc nổ để giao cho khách thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thanh-nien-thue-taxi-di-ban-4kg-thuoc-no-bi-bat-qua-tang-post287837.info