Thanh niên Triều Tiên chỉnh tề leo núi thiêng

Phóng viên của hãng thông tấn AP đã chụp lại hình ảnh những quân nhân và công nhân Triều Tiên ăn mặc chỉnh tề leo lên ngọn núi thiêng Paektu.

Thậm chí còn có một nhóm công nhân đường sắt cầm cờ, hành quân lên núi.

Ảnh: AP

Mỗi khi chụp ảnh lưu niệm, họ đều cẩn thận bỏ áo khoác ngoài và chỉnh lại trang phục.

Ảnh: AP

Núi Paektu (núi Bạch Đầu) được coi là nơi linh thiêng nhất Triều Tiên. Cách đây hơn 1.000 năm, ngọn núi lửa này đã phun trào mạnh tới nỗi tro bụi bay tới tận miền bắc Nhật Bản và làm xuất hiện lòng chảo đường kính 5km trên đỉnh núi. Lần cuối cùng núi lửa Paektu hoạt động là năm 1903.

Ảnh: AP

Hiện núi Paektu hiện là một điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh hữu tình.

Ảnh: AP

Năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã tới thăm ngọn núi này, một động thái được tin là để đưa ra các quyết định quan trọng.

Ảnh: AP

Tháng 11/2013, ông cùng các phụ tá thân cận đã chinh phục đỉnh núi này một tháng trước khi xử tử một loạt quan chức cấp cao, trong đó có cả người chú dượng Jang Song-thaek. Ông cũng đã leo lên đỉnh núi thiêng sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5 vào tháng 9/2016.

Ảnh: AP

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/thanh-nien-trieu-tien-an-mac-chinh-te-leo-nui-thieng-472288.html