Thanh niên trộm 200 triệu đồng trong cốp xe ở Lào Cai bị bắt ở Yên Bái

Vừa qua, Công an TP.Yên Bái vừa phối hợp cùng Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên 200 triệu đồng.

Ngày 9/9, Công an TP.Yên Bái vừa phối hợp cùng Công an huyện Bảo Thắng bắt giữ đối tượng Đinh Văn Đoàn (SN 1988, trú tại thôn Tiến Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/12/2021 Công an huyện Bảo Thắng đã nhận được đơn trình báo của chị T.T.N, (trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) về việc bị kẻ gian trộm cắp trong cốp xe gắn máy 1 ví giả da, bên trong có 125 triệu đồng, nhiều thẻ cào của nhà mạng Viettel trị giá hơn 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác tại khu vực Trường mầm non xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Đối tượng Đinh Văn Đạt tại cơ quan công an.

Đối tượng Đinh Văn Đạt tại cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, qua điều tra, xác minh, Công an huyện Bảo Thắng đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Đinh Văn Đoàn (đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản) và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Bảo Thắng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Đoàn, đồng thời ra Quyết định truy tìm đối tượng Đinh Văn Đoàn về hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 8/9, cơ quan Công an đã phát hiện Đinh Văn Đoàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái.

Ngày 9/9, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp cùng Công an TP.Yên Bái tổ chức vây bắt thành công đối tượng Đinh Văn Đoàn và di lý đối tượng về Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để điều tra theo quy định.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đinh Văn Đoàn cúi đầu nhận tội và bước đầu khai nhận “Do muốn mở cơ sở chăm sóc, sửa chữa xe ô tô nhưng không có tiền nên Đoàn đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản".

Đối tượng khai, khoảng 6h ngày 27/12/2021, Đoàn từ phường Bình Minh, TP.Lào Cai điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng phát hiện chị T.T.N sau khi mua đồ ăn sáng, chị T.T.N để ví trong cốp xe máy và quên chưa khóa cốp.

Lợi dụng sơ hở, Đoàn mở cốp xe lấy chiếc ví, trong đó có nhiều tiền và các tài sản khác rồi bỏ trốn xuống TP.Yên Bái, đến ngày 9/9 thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thanh-nien-trom-200-trieu-dong-trong-cop-xe-o-lao-cai-bi-bat-o-yen-bai-d565559.html