Thanh niên từng tùng bị xử phạt vì 'bốc đầu' xe máy, tiếp tục khoe 'chiến tích'

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 thanh niên với số tiền 4,4 triệu đồng vì các hành vi vi phạm Luật Giao thông. Điều đáng nói, trước đó vài tháng, thanh niên này cũng bị phạt số tiền và hành vi tương tự.

Thanh niên bị xử lý là H.G.M (SN 2003; trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Sau khi xem xét, CA huyện Chương Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.G.M về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển…; đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm.

Trước đó, CATP Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc tài khoản tiktok đăng tải clip nam thanh niên “bốc đầu” xe máy, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến đơn vị chức năng để làm rõ.

Tiến hành xác minh, ngày 13-3, CA huyện Chương Mỹ đã làm rõ và triệu tập người điều khiển xe trong clip là H.G.M (SN 2003; trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) đến làm việc. Tại CQCA, H.G.M đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở bạn ngồi phía sau, đi xe bằng một bánh rồi đăng tải clip lên mạng xã hội Tiktok.

Hình ảnh thanh niên "bốc đầu" xe máy được đăng tải trên MXH

Hình ảnh thanh niên "bốc đầu" xe máy được đăng tải trên MXH

Nói về hành vi vi phạm của H.G.M, Đại úy Đào Tự Doanh, Phó Đội trưởng Đội CSGT- trật tự, CA huyện Chương Mỹ cho biết: Tháng 11-2020, CA huyện Chương Mỹ cũng đã xử phạt H.G.M về hành vi và số tiền tương tự. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm.

“Vì H.G.M là học sinh nên sau khi xác minh về sự việc, lực lượng chức năng đã xuống làm việc với nhà trường; tiếp đó là mời gia đình và người vi phạm lên CQCA làm việc”.

“Hàng năm, công tác tuyên truyền về luật ATGT vẫn được CQCA triển khai thường xuyên đến các đơn vị trường học với sự tham dự của đông đảo học sinh. Tuy nhiên, cá biệt những hành vi bốc đầu xe máy vẫn xảy ra; và đối với H.G.M là 2 lần trong 1 thời gian ngắn. Mong rằng, bên cạnh công tác tuyên truyền, xử phạt của lực lượng chức năng thì gia đình, nhà trường cần tích cực hơn trong việc sát sao, bảo ban con em, học sinh của mình nâng cao ý thức chấp hành phát luật nói chung và Luật Giao thông đường bộ nói riêng để không có hành vi, thái độ tương tự…”, Đại úy Đào Tự Doanh bày tỏ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thanh-nien-tung-tung-bi-xu-phat-vi-boc-dau-xe-may-tiep-tuc-khoe-chien-tich-231610.html