Thanh niên tuổi teen Nhật Anh chuyên đi trộm cắp

Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngụy Thái Nhật Anh (SN 2003, trú tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận được tin báo của Công an xã Sơn Hòa với nội dung: Vào sáng ngày 13/12/2019 anh Đinh Nho Đức (SN 1972, trú tại thôn Giếng Thị, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào quán tạp hóa lấy trộm số tiền 6.300.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã tập trung lực lượng, tiến hành soát xét đối tượng, thu thập tài liệu chứng cứ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tiền của gia đình anh Đinh Nho Đức là Ngụy Thái Nhật Anh.

 Ngụy Thái Nhật Anh và tang vật vụ án

Ngụy Thái Nhật Anh và tang vật vụ án

Tại Cơ quan điều tra, đã khai nhận: Vào khoảng 23 giờ, ngày 12/12/2019 sau khi chơi điện tử tại quán Internet thì Anh một mình đi bộ theo trục đường liên xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn.

Khi Anh đi đến quán tạp hóa Đức Bé của gia đình anh Đinh Nho Đức, lúc này Anh thấy quán đã đóng cửa, phía trên cửa có một lỗ nhỏ bằng khung sắt đủ cho Anh có thể chui qua được. Thấy vậy, Anh nảy sinh ý định đột nhập vào trong quán để trộm cắp tài sản.

Anh trèo lên cây ở cạnh cửa quán rồi trèo chui qua lỗ đi vào trong quán. Khi vào được bên trong quán, Anh nhìn thấy bàn có ngăn kéo, bên trong đựng tập tiền được buộc bằng dây chun với nhiều mệnh giá khác nhau.

Anh lấy trộm toàn bộ số tiền này bỏ vào túi áo rồi trèo qua lỗ hổng chui ra ngoài. Sau khi lấy tiền Anh đếm được 6.300.000 đồng. Số tiền trên Anh đã dùng để đánh game và tiêu xài cá nhân hết.

Chiếc xe tang vật

Ngụy Thái Nhật Anh là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện các trò chơi điện tử trên internet. Tháng 4/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh, Nghệ An ra Quyết định đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tháng 9/2019 sau khi chấp hành án xong Anh thường lang thang đến nhà người quen, từ đó liên tục thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại nơi Anh đến.
Ngoài vụ trộm nói trên cơ quan điều tra xác định Anh còn thực hiện nhiều vụ trộm khác tại thị trấn Đức Thọ và thành phố Vinh (Nghệ An). Tài sản chủ yếu trộm là xe máy, điện thoại, máy tính, card điện thoại, thuốc lá…

Ánh Dương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-tuoi-teen-ten-dep-nhu-dien-vien-lai-chuyen-di-trom-cap-80786.html