Thanh niên vừa ra tù lại rủ bạn vào vòng lao lý

Mới ra tù được 1 tháng nhưng đối tượng Nguyễn Công Hùng lại tiếp tục lún vào con đường phạm tội.

Trưa 7/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Hùng (SN 1990) và Nguyễn Quí Trường (SN 2002), cả 2 cùng ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Hai nghi phạm bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Công an xác định, nghi phạm Nguyễn Công Hùng có 3 tiền án, vừa ra tù 1 tháng trước đó. Sau khi ra tù Hùng vẫn “ngựa quen đường cũ” nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội.

Để thực hiện hành vi Hùng hẹn Trường hằng ngày chở nhau bằng xe máy đi lang thang dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt, tìm kiếm xe máy của người dân để hớ hênh tại các khu dân cư, cửa hàng kinh doanh mặt đường.

Khoảng 9h50 ngày 29/5, tại ngõ 32 Trần Vỹ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), 2 đối tượng phát hiện xe máy Honda Wave RSX màu đỏ đen mang BKS 29V7-488.33 dựng trong ngõ. Lúc này, Hùng tiếp cận phá ổ khóa điện của xe, định nổ máy để di chuyển thì bị người dân phát hiện hô hoán.

Hùng chạy ra ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, đổi áo rồi cả 2 đi tiếp. Tuy nhiên, khi đến cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai đối tượng bị Công an phường Dịch Vọng phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Lúc này, công an thu giữ tại chỗ 3 vam phá khóa và 1 tay công. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận vừa gây ra vụ trộm cắp xe máy tại phố Trần Vỹ nhưng không thành. Ngày 25/5, hai đối tượng cùng nhau thực hiện trót lọt vụ trộm cắp xe máy khác tại phường Mai Dịch.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-nien-vua-ra-tu-lai-ru-ban-vao-vong-lao-ly-2151991.html