Thanh niên xã tu sửa khu vui chơi cho trẻ mầm non

Tiếp nối hoạt động tháng thanh niên, nhiều tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn đã và đang phối hợp với các trường mầm non làm mới, tu sửa các khu vui chơi cho trẻ.

Ngày 6/4, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng theo kế hoạch, các đoàn viên thanh niên xã Hùng Sơn vẫn tích cực lao động để hoàn thành việc cải tạo khu vui chơi cho trẻ em tại trường mầm non.

Bên cạnh làm mới một số đồ chơi vận động như xích đu, gia công, sơn sửa lại máng trượt, thú nhún, cầu bập bênh…., các đoàn viên thanh niên còn cải tạo lại vườn rau sạch phục vụ bếp ăn của trường. Sau 4 ngày làm việc nhiệt tình, công trình miễn phí đã được bàn giao cho nhà trường

Đoàn viên thanh niên xã Hùng Sơn đang hoàn thành khu vui chơi tại trường mầm non . Ảnh: Huy Thư

Đoàn viên thanh niên xã Hùng Sơn đang hoàn thành khu vui chơi tại trường mầm non . Ảnh: Huy Thư

Tại xã Hoa Sơn, hơn chục đoàn viên, thanh niên với các dụng cụ như cưa, khoan, mài… hăng hái làm việc cả trong mưa để hoàn thiện việc tu sửa khu vui chơi cho trường mầm non xã.

Trước đó, một số lượng lớn đồ chơi của trường đã được các đoàn viên thanh niên tự tay thiết kế, chế tạo từ những nguyên vật liệu, phế liệu sẵn có và đã bàn giao cho nhà trường nhằm kiện toàn cơ sở vật chất, nhất là hệ thống đồ chơi vận động cho các em học sinh.

Một thanh niên thiết kế đồ chơi cho trẻ em từ phế liệu. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ các xã Hùng Sơn, Hoa Sơn, thời gian qua, ở nhiều xã của huyện Anh Sơn như Tam Sơn, Thọ Sơn, Cẩm Sơn…, các tổ chức đoàn cơ sở cũng đã đứng ra làm mới, gia công đồ chơi, làm khuôn viên, lát sân các khu vui chơi cho nhiều trường mầm non. Đặc biệt như ở xã Phúc Sơn, hoạt động này còn có sự tham gia của các chiến sĩ Đồn Biên phòng 557.

Đoàn viên thanh niên xã Hoa Sơn tích cực làm việc dưới mưa để sớm hoàn thiện công trình. Ảnh: Huy Thư

Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Anh Sơn đã có 9 tổ chức đoàn cơ sở chung tay giúp đỡ miễn phí các trường mầm non cải tạo khu vui chơi, học tập. Thời gian tới sẽ có thêm một số đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện kế hoạch này.

Nhờ sự giúp đỡ của đoàn viên, thanh niên, sân chơi của nhiều trường mầm non được làm mới . Ảnh Huy Thư

Anh Nguyễn Trọng Toàn - Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn cho biết: Những hoạt động này, không chỉ thể hiện tính xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, nhất là các trường mầm non, khi mà cơ sở vật chất phục vụ dạy học, vui chơi ở đây còn yếu và thiếu.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thanh-nien-xa-tu-sua-khu-vui-choi-cho-tre-mam-non-191867.html