Thanh niên xông vào đoàn rước kiệu gây án nhận 8 năm tù

Sau khi bị tát, Tùng về nhà lấy dao, sau đó xông vào đoàn rước kiệu gây án nên phải trả giá.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 25/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Mạnh Tùng (SN 2005, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Vương Văn Bình (SN 1986, ở Thạch Thất, Hà Nội), bị tổn hại 42% sức khỏe.

Theo cáo trạng, chiều 10/9/2022, Bùi Mạnh Tùng đi xe máy đến nhà bạn chơi và uống rượu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tùng lấy xe ra về.

Khi về đến cầu Lại Thượng thuộc thôn Ngũ Sơn, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Tùng gặp đoàn người rước kiệu trung thu của thôn Ngũ Sơn đi ngược chiều. Do đông người không đi được, Tùng dừng xe lại rồi bóp còi xin vượt gây ồn ào. Thấy vậy, anh Vương Văn Bình (thành viên đoàn rước kiệu), đang mặc quần áo chú tễu từ trong đoàn rước đi ra nói với Tùng: “Mày đi đứng kiểu gì đấy”. Tùng không nói gì mà gườm gườm nhìn anh Bình.

Cho rằng Tùng ít tuổi mà có thái độ hỗn láo với mình nên anh Bình dùng tay phải tát 1 cái vào mặt Tùng. Thấy vậy, anh Vương Xuân Trường (người đi cùng trong đoàn nước kiệu) đến can ngăn. Do đó, anh Bình không đánh Tùng nữa. Sau đó, anh Bình cùng mọi người tiếp tục rước kiệu đi về hướng chùa Ngũ Sơn còn Tùng điều khiển xe máy bỏ đi.

Khi đi đến gốc đa đối diện chùa Ngũ Sơn, Tùng gặp Nguyễn Đình Đức và Cấn Văn Tiền đang đứng chơi ở. Tùng dừng xe máy lại và nói với Đức, Tiến: “Tao vừa bị thằng ở ngoài kia đánh”. Tiến hỏi ai đánh nhưng Tùng không trả lời. Sau đó, Tùng rủ Đức đi về nhà mình.

Lấy dao xong, Tùng chở Đức đi về hướng chùa Ngũ Sơn, là nơi đoàn rước kiệu di chuyển đến. Đến cổng chùa, cả hai gặp đoàn rước kiệu đang ở phía trước nên dừng xe. Lúc này, Tùng thấy anh Bình đang trong đoàn rước kiệu, cách chỗ Tùng khoảng 10m, mặt quay về hướng chùa Ngũ Sơn. Thấy vậy, Tùng xuống xe và nói với Đức: “Thằng vừa đánh tao đây rồi”.

Theo cáo trạng, ngay sau đó Tùng đã lấy dao rồi chạy đến phía sau lưng anh Bình, chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy thế, một số người dân đứng cạnh đó đã xông vào khống chế, giữ tay Tùng và giật dao, làm Tùng ngã xuống đường. Tùng vùng dậy bỏ chạy vào trong chùa Ngũ Sơn thì bị người dân đuổi theo bắt giữ dẫn giải đến bàn giao cho Công an xã Lại Thượng.

Sau khi bị Tùng chém, anh Bình được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu và điều trị. Theo Kết luận giám định thương tích, anh Bình bị tổn hại 42% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, Tùng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thanh-nien-xong-vao-doan-ruoc-kieu-gay-an-nhan-8-nam-tu-post476487.html