Thành phố Bắc Giang: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Trong những năm gần đây, TP Bắc Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyển đổi số (CĐS) nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được các cấp chính quyền TP Bắc Giang tập trung thực hiện và mang lại những kết quả tốt.

Nâng cao nhận thức của người dân về CĐS

Thực hiện Nghị quyết số 111 ngày 11/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về CĐS giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã chỉ đạo UBND Thành phố Bắc Giang tập trung triển khai hiệu quả. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng số. UBND Thành phố Bắc Giang luôn quan tâm nâng cao nhận thức, kiến thức CĐS cho người dân. Các ngành chức năng của thành phố đã phối hợp với Thành đoàn thành lập 16 đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến tại bộ phận một cửa phường, xã. Tại mỗi phường, xã và thôn, tổ dân phố đều thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với gần 1,1 nghìn thành viên.

Tại các phường, xã đã xây dựng mô hình người dân với dịch vụ công trực tuyến như “Ngày thứ Năm ba không”, “Ngày thứ Sáu nhanh”... Tại bộ phận một cửa các cấp niêm yết công khai TTHC giúp người dân thuận lợi tìm hiểu, nắm bắt qua quét mã QR. Các đơn vị thành lập điểm hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến. Thành đoàn Bắc Giang đã phối hợp với các phường, xã triển khai mô hình không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn thành phố. Đồng thời xây dựng tủ sách điện tử tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố với hàng nghìn đầu sách.

Công tác CĐS cũng được đẩy mạnh ở nhiều ngành, lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, tài nguyên - môi trường... Thành phố Bắc Giang quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện cho người dân ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thiết lập hệ thống cáp quang đến hộ dân. Tất cả đơn vị hành chính phường, xã có kết nối đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng; các thôn, tổ dân phố được phủ sóng mạng 4G, 5G; lắp đặt hệ thống wifi miễn phí nơi công cộng. Đến nay, có hơn 90% hồ sơ TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công và giao dịch không dùng tiền mặt tăng cao.

Du khách quét mã QR để tìm hiểu thông tin tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang).

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Bắc Giang, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực đẩy mạnh CĐS ở mọi lĩnh vực. Trong đó, quyết tâm xây dựng chính quyền số giúp người dân thuận lợi hơn trong các giao dịch, phát triển kinh tế số làm cho người dân giàu hơn đồng thời phát triển xã hội số để người dân hạnh phúc hơn. Mục tiêu là xây dựng xã hội với những công dân thành thạo kỹ năng số cơ bản, có khả năng giao tiếp trong môi trường số; mua bán hàng hóa trên mạng, bảo vệ thể chất và tâm lý cũng như có quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số.

Năm 2023, TP Bắc Giang phấn đấu 90% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 80% mức độ 4. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng tỷ lệ sử dụng các kỹ năng số cơ bản đạt 70%. Tất cả người dân được cấp thẻ căn cước công dân hoặc mã định danh điện tử và có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để thực hiện những mục tiêu đó, UBND TP Bắc Giang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp mạng Internet để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa điện tử từ thành phố đến các phường, xã. Chỉ đạo các ngành chức năng và các doanh nghiệp tiếp tục nâng cấp hạ tầng viễn thông, hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự. Tích cực phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm lực lượng nòng cốt để lan tỏa, thúc đẩy chương trình trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng CĐS. Cung cấp các giải pháp học trực tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số. Các phường, xã chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về CĐS và dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...

Số hóa từng con đường

Lãnh đạo Thành phố Bắc Giang và Thành đoàn Thành phố Bắc Giang khởi động công trình số hóa thông tin tên đường phố

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của Thành đoàn Bắc Giang (Bắc Giang) diễn ra từ ngày 10/5 đến 30/8/2023. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay, là thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số. Các đội tình nguyện sẽ tham gia tuyên truyền, phổ biến cho người dân các kỹ năng truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Tham gia hỗ trợ đưa các nông sản đặc trưng của thành phố lên các sàn thương mại điện tử.

Thành đoàn Thành phố Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Bắc Giang đã ra mắt công trình số hóa thông tin tên đường, phố. Sau hai tháng tích cực triển khai, đã số hóa được 40 tuyến đường, phố với hơn 500 mã QR được tạo và lắp đặt trên các biển tên đường. Chỉ với thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân có thể nắm được thông tin về lịch sử tên đường, chiều dài, các trụ sở cơ quan, nhà hàng, cửa hàng lớn trên tuyến đường.

Ngoài ra, mỗi tuyến còn được tích hợp vị trí định vị trên bản đồ để phục vụ người dân truy cập và giới thiệu thêm các thông tin hữu ích về TP Bắc Giang; các tuyến đường, phố đều được số hóa và đăng tải trên website Thành đoàn và Tủ sách điện tử cộng đồng.

Thời gian tới, tuổi trẻ TP tiếp tục số hóa thông tin 160 đường, phố trên địa bàn, góp phần xây dựng TP Bắc Giang thông minh.

PV

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thanh-pho-bac-giang-day-manh-thuc-hien-chuyen-doi-so-384410.html