Thành phố Biên Hòa họp mặt Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 25-4, thành phố Biên Hòa đã long trọng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024) và kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Các đại biểu về dự buổi họp mặt. Ảnh: Công Nghĩa

Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Biên Hòa qua các thời kỳ và đại diện cán bộ, đảng viên, tuổi trẻ của thành phố.

Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đọc diễn văn tại buổi họp mặt kỷ niệm. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi lễ, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đã đọc diễn văn ôn lại không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử cách đây 49 năm, khi quân và dân ta đã dũng cảm, thần tốc giành những chiến công vang dội, tiến vào giải phóng Sài Gòn, cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh độc lập vào 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975.

Góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975, quân và dân thành phố Biên Hòa với quyết tâm cao, không ngại hy sinh, gian khổ, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Biên Hòa dự buổi họp mặt. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Đỗ Khôi Nguyên nhấn mạnh, mùa Xuân năm 1975, với lý tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do, non sông thu về một mối, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam là một minh chứng hùng hồn cho những phẩm chất cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí độc lập dân tộc, thống nhất non sông.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Biên Hòa chụp hình lưu niệm với các đại biểu lão thành đến dự buổi họp mặt kỷ niệm. Ảnh: Công Nghĩa

Dịp này, thành phố Biên Hòa đã phát động phong trào thi đua yêu nước với nhiều hành động cụ thể.

Thành phố kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, làm tốt công tác dân vận và xây dựng Đảng, xây dựng thành phố Biên Hòa xứng tầm là đô thị loại I.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202404/thanh-pho-bien-hoa-hop-mat-ky-niem-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-188254e/