Thành phố biển Mexico ngập rác sau cơn bão khiến 50 người thiệt mạng

Khoảng 660.000 tấn rác thải chất đống trên các tuyến đường sau bão lớn tại thành phố Acapulco bên bờ Thái Bình Dương của Mexico khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Tròn một tháng sau khi siêu bão Otis quét qua thành phố Acapulco bên bờ Thái Bình Dương của Mexico, người dân tại đây đang đối mặt loạt nguy cơ về sức khỏe do có khoảng 660.000 tấn rác thải các loại vẫn đang chất đống khắp các khu dân cư, New York Times ngày 25/11 đưa tin.

Rác thải tràn kín một con đường ở Acapulco sau bão Otis. Ảnh: New York Times

Cư dân địa phương và các quan chức y tế tin rằng, tình trạng ô nhiễm từ rác thải là nguyên nhân dẫn đến việc không ít người phải nhập viện những ngày qua để điều trị nhiễm trùng dạ dày, tiêu chảy, nổi mẩn da và một số bệnh lý khác.

Đại diện một số đơn vị kinh doanh ở Acapulco đã đề nghị chính quyền bang Guerrero ban bố tình trạng khẩn cấp về vệ sinh vì lí do "rác thải, vật liệu xây dựng tích tụ; tình trạng thiếu nước uống và sự xuất hiện của côn trùng, động vật gây hại", nhưng chưa có phản hồi.

Theo Reuters, với sức gió lên đến 266km/h, Otis là cơn bão mạnh nhất từng tấn công bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, khiến hơn 50 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhà cửa, thổi bay phương tiện, đồ gia dụng và rác thải khắp nơi.

Nhà cửa bị hư hại do bão Otis. Những thứ bị hư hỏng sau đó được người dân vứt bỏ, khiến lượng rác thải tiếp tục gia tăng. Ảnh: New York Times

Chính phủ đã cử hàng nghìn binh sĩ đến giúp Acapulco khắc phục hậu quả, nhưng lượng rác thải vẫn tăng lên từng ngày khi người dân dọn dẹp nhà cửa của họ và không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ đồ đạc hư hỏng cùng những túi rác thải hữu cơ chứa đầy thức ăn hỏng ra đường.

Ngoài vấn đề sức khỏe, những đống rác lớn chắn ngang đường ở Acapulco khiến việc đi lại khó khăn; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khai thác du lịch.

Thị trưởng Acapulco Abelina Lopez cho biết, chính quyền thành phố đang tìm cách mở rộng bãi rác và huy động thêm thiết bị xử lý rác. Bà thừa nhận chỉ có khoảng 700-800 tấn rác được dọn dẹp mỗi ngày trong tổng số 666.000 tấn rác chất đống khắp Acapulco.

Các tình nguyện viên dọn dẹp một con đường ở Acapulco. Ảnh: New York Times

Quan chức Acapulco cũng nhận định thành phố cần 500 xe tải dọn rác nhưng hiện mới có 150 chiếc. "Việc tuyên bố có thể xây dựng lại Acapulco trong một tháng hoặc thậm chí 5 tháng nữa sẽ là nói dối", bà Lopez tuyên bố.

Vẫn theo bà Lopez, bão Otis còn phá hủy 12.500 cột điện trong thành phố, khiến hàng ngàn người sinh sống ở vùng ngoại ô hoặc các khu dân cư nghèo thiếu điện.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/thanh-pho-bien-mexico-ngap-rac-sau-con-bao-khien-50-nguoi-thiet-mang-i714982/