Thành phố Đà Nẵng giải quyết gần 1.800 kiến nghị của cử tri

HĐND thành phố đã tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử bằng chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết gần 1.800 kiến nghị của cử tri.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 12/4, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17.

Kỳ họp nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ qua; khẳng định thành tựu, kết quả đạt được cũng như chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục để rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới, nhất là cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố nhanh chóng khôi phục tình hình kinh tế-xã hội sau ảnh hưởng bởi COVID-19.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sau gần 5 năm hoạt động với 17 kỳ họp; đến nay, có thể khẳng định Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX đã hoàn thành chương trình công tác của nhiệm kỳ.

Một nhiệm kỳ sẽ được nhắc đến với nhiều dấu ấn quan trọng, đổi mới, sáng tạo trong điều hành và hoạt động giám sát, đảm bảo đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội đồng Nhân dân. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương hoạt động theo mô hình mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, dịch bệnh cùng với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà Trung ương đã chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra… là thách thức rất lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử bằng chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; trong đó đã thể chế hóa và ban hành 357 nghị quyết, 55 thông báo kết luận với 338 nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hơn 1.600 cuộc giám sát, với 30 cuộc giám sát chuyên đề, sát với thực tế cuộc sống, chỉ đạo ngành chức năng giải quyết gần 1.800 kiến nghị của cử tri… Qua đó, góp phần cùng thành phố từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và đạt được kết quả khá quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đánh giá cao sự đồng hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghiên cứu, phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là việc cân đối vốn đầu tư công trung hạn. Đặc biệt cần lựa chọn công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đánh giá, tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; tổng kết Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021; thảo luận, đánh giá công tác hoạt động của cả nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố và nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố như Nghị quyết về tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021; chủ trương đầu tư công một số dự án; chế độ, chính sách, biên chế công chức và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trong đó, Nghị quyết về số lượng biên chế công chức tại Ủy ban Nhân dân phường ở từng quận trên địa bàn thành phố đã thông qua số lượng biên chế công chức tại từng Ủy ban Nhân dân phường khi triển khai thí điểm tổ chức chính quyền đô thị là 15 người.

Theo đó, tổng số biên chế cho từng quận sẽ tùy theo số lượng phường hiện đó, cụ thể: quận Hải Châu (13 phường) có 195 người, quận Thanh Khê (10 phường) có 150 người, quận Sơn Trà (7 phường) có 105 người, quận Ngũ Hành Sơn (4 phường) có 65 người, quận Cẩm Lệ (6 phường) có 90 người, quận Liên Chiểu (5 phường) có 75 người./.

Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-da-nang-giai-quyet-gan-1800-kien-nghi-cua-cu-tri/705410.vnp