Thành phố Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử

Đến thời điểm hiện tại, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai bảo đảm tiến độ, kế hoạch. Hiện nay, các địa phương đang tập trung tổ chức những hoạt động sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Cử tri phường Phú Thượng, quận Tây Hồ kiểm tra danh sách niêm yết cử tri tại tổ bầu cử.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chuyển trọng tâm tuyên truyền để người dân nắm bắt được danh sách chính thức người ứng cử, quyền vận động bầu cử, hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của người ứng cử...

Tại quận Hà Đông, nhận thức công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đa dạng. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho hay, ngoài tuyên truyền trực quan, bằng các bài viết đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận, đài truyền thanh các phường, quận Hà Đông còn chủ động nắm bắt tình hình dư luận nhân dân về cuộc bầu cử. “Thông qua công tác tuyên truyền chúng tôi nhận thấy, đại đa số người dân mong muốn cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước”, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường chia sẻ.

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện Ba Vì cũng đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền bề nổi qua băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hệ thống truyền thanh và qua các cuộc họp sinh hoạt chi bộ, thôn xóm. Bà Chu Thị Loan ở thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) cho biết: “Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử nên chấp hành đầy đủ các quy định ở khu dân cư, đồng thời tích cực tham gia vệ sinh môi trường để làng xóm sạch đẹp, cùng hướng đến ngày bầu cử”. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh thông tin, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 31 xã, thị trấn của huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các quận, huyện, thị xã đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống, lĩnh vực phụ trách, quản lý, triển khai đồng bộ, đầy đủ các nội dung thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử theo chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy và Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân…

Cử tri tin tưởng, kỳ vọng

Nói về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử của địa phương, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, phường Phú La (quận Hà Đông) Phạm Anh Minh cho biết, tổ dân phố có hơn 5.000 cử tri, trong đó có hơn 3.000 cử tri lần đầu sẽ tham gia cuộc bầu cử. Với số cử tri tham gia bầu cử lần đầu lớn, tổ dân phố sẽ tăng cường tuyên truyền, thực hiện niêm yết danh sách cử tri sớm để cử tri nhận thức rõ trách nhiệm, bố trí thời gian đi bầu cử theo luật định. Còn bà Hoàng Hà Vy ở phường Phú La (quận Hà Đông) nói: “Tôi rất trông đợi vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp. Mong rằng, các đại biểu khi trúng cử hãy lắng nghe ý kiến của nhân dân và mạnh dạn đề xuất những kiến nghị mà người dân quan tâm”.

Trong khi đó, ông Đào Quang Vinh ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) cho biết: “5 năm mới có một lần bầu cử nên tôi cảm nhận được mức độ quan trọng của những lá phiếu. Thông qua công tác tuyên truyền, tôi và các thành viên trong gia đình sẽ đi bỏ phiếu để chọn người thật sự xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) Bùi Huyền Mai, thời gian tới, Tiểu ban sẽ tiếp tục đôn đốc các thành viên, các đơn vị liên quan và hệ thống tuyên giáo các cấp thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tuyên truyền, cổ động với quy mô tăng dần; thường xuyên giao ban, tập huấn về thông tin, tuyên truyền và nghiệp vụ công tác bầu cử đến đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Cùng với tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chỉ đạo ngành Tuyên giáo Thủ đô thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996983/thanh-pho-ha-noi%C2%A0day-manh-tuyen-truyen-ve-cuoc-bau-cu