Thành phố Hà Nội yên ắng trong những ngày đầu cách ly xã hội

Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội bắt đầu từ ngày 1/4 để giữ an toàn cho người dân cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra hiệu quả.

Thành phố Hà Nội những ngày nay trở nên yên ắng hơn mọi ngày, sau khi Chính phủ ra chỉ thị yêu cầu người dân thực hiện cách ly xã hội, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết. Các nhà hàng, quán càphê và cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đều đã ngừng kinh doanh.

Chính phủ khẳng định, việc cách ly xã hội là để đảm bảo an toàn cho người dân và không đồng nghĩa với việc phong tỏa đất nước./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ha-noi-yen-ang-trong-nhung-ngay-dau-cach-ly-xa-hoi/632110.vnp