Thành phố Hà Tĩnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay (31/1), TP. Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và 60 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Tĩnh (27/4/1960 - 27/4/2020).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Hà Tĩnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Hà Tĩnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng dự.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân được biểu diễn tại buổi lễ.

Diễn văn nhấn mạnh: Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng đã không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Hà Tĩnh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình trưởng thành và phát triển của mảnh đất Thành Sen lịch sử.

Với vị thế trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh, TP Hà Tĩnh đã xây dựng và phát triển xứng tầm. Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,14%; thu ngân sách chiếm 1/3 tổng thu của các địa phương trong toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 51,52 triệu đồng (tỉnh 33 triệu đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị, tỷ trọng nông nghiệp hàng năm giảm; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; công tác cải cách hành chính được quan tâm và 4 năm liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thị.

Buổi lễ cũng được nghe chia sẻ của cán bộ lão thành, thế hệ trẻ về những tình cảm, ước mong về sự vững mạnh, phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời gian tới.

Lãnh đạo lão thành Lê Văn Tùng chia sẻ những tình cảm, ước mong về sự vững mạnh, phát triển của Đảng.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cấp ủy các cấp phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chuẩn bị thật tốt nhân sự cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp đảm bảo năng lực, phẩm chất, uy tín và đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thành Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-ha-tinh-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam/186463.htm