Thành phố Hồ Chí Minh: 41 bệnh nhân Covid-19 đều có tiến triển tốt

Tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cả 41 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại thành phố có tiến triển tốt. Ngoài ra, ngành Y tế cũng đang khống chế hiệu quả 3 ổ dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tiến triển tốt

Chiều tối 28-3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 7 người đã được điều trị thành công Covid-19 sẽ ra viện trong các ngày 29 và 30-3. Đây là những người đã có ít nhất 3 lần xét nghiệm âm tính và được Bộ Y tế đồng ý cho xuất viện, tiếp tục theo dõi.

7 người này nằm trong số 41 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn bệnh nhân có tiến triển tốt, ngoại trừ trường hợp bệnh nhân số 91 phải thở oxy mũi, không cần máy thở.

Ngoài ra, tính đến ngày 28-3, toàn thành phố có 4.018 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 3.878 trường hợp. Trong đó, 12 trường hợp dương tính (trong tổng số 41 trường hợp hiện có), 1.300 trường hợp có kết quả âm tính, 2.566 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, còn 209 trường hợp chưa được lấy mẫu do đã về các địa phương khác sau khi từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. Sở Y tế thành phố đã thông báo các trường hợp này với các địa phương để phối hợp theo dõi.

Tính đến ngày 28-3, có 9.685 người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố. Số người đang cách ly tại nhà và nơi cư trú là 1.536 người.

Xử lý hiệu quả 3 ổ dịch

Bệnh viện huyện Bình Chánh đã hoạt động bình thường sau khi cả 53 nhân viên y tế tại đây có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh, hiện toàn thành phố có 3 ổ dịch, bao gồm 2 ổ dịch hiện hữu là quán bar Buddha ở quận 2 (liên quan đến bệnh nhân số 91) và cộng đồng người Hồi giáo ở quận 8 (liên quan đến bệnh nhân số 100) cùng một ổ dịch tiềm tàng là một đám tang có nhiều nhân viên y tế tham dự ở huyện Bình Chánh.

Về ổ dịch tại quán bar Buddha, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, các ban, ngành chức năng của thành phố đã phát hiện 194 trường hợp tiếp xúc gần. Ngành Y tế đã xét nghiệm và có kết quả 73 trường hợp âm tính, 13 trường hợp dương tính với Covid-19. Các cơ quan hữu quan đã tiến hành cách ly các cộng đồng dân cư sống cùng nơi có các ca nhiễm này, tiến hành các biện pháp khử khuẩn và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, các cơ quan hữu quan thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh các trường hợp khác từng đến quán bar Buddha trong các ngày từ 14 đến 17-3. Ngành Y tế kêu gọi những người có liên quan liên hệ đường dây nóng 0868.577.133 để được hỗ trợ y tế.

Với ổ dịch trong cộng đồng người Hồi giáo ở quận 8, 153 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 100 đã được đưa đi cách ly tập trung; gần 400 trường hợp được cách ly tại nhà. Đến ngày 28-3, chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Các ban, ngành thành phố đã bố trí chỗ cầu nguyện cho những đồng bào Hồi giáo đi cách ly tập trung và cung cấp đủ thực phẩm theo cách ăn riêng của người Hồi giáo, bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm cho đồng bào.

Với ổ dịch tiềm tàng tại một đám tang ở huyện Bình Chánh, đã cách ly toàn bộ 53 nhân viên y tế của Bệnh viện huyện Bình Chánh và tất cả đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Hiện Bệnh viện huyện Bình Chánh hoạt động bình thường.

Được biết, sắp tới, thành phố sẽ được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm Covid-19 thêm ở một số bệnh viện như: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố…

“Điều này cho phép thành phố thực hiện xét nghiệm nhanh để phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh, đưa đi cách ly sớm và chống lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/962613/thanh-pho-ho-chi-minh-41-benh-nhan-covid-19-deu-co-tien-trien-tot