Thành phố Hồ Chí Minh chi hàng trăm tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin tổng hợp về công tác chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, các cấp công đoàn đã vận động và phối hợp các doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng 581.627 suất quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất… với số tiền hơn 261,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị. Ảnh: Báo Nhân dân

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị. Ảnh: Báo Nhân dân

Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức họp mặt tặng quà 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, nghiệp đoàn khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện đón Tết với mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng; thăm và tặng quà Tết cho 147 nghiệp đoàn lao động với mỗi phần quà tiền mặt 2 triệu đồng/nghiệp đoàn; tặng quà cho 100 hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong lao động sản xuất với mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và tiền mặt 2 triệu đồng; thăm và cảm ơn 40 chủ nhà trọ hỗ trợ và chăm lo Tết cho công nhân, quà trị giá 2 triệu đồng và tiền mặt 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 33.244 đoàn viên, người lao động được nhận vé xe về quê ăn Tết, với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng; hơn 100 đoàn viên, người lao động được nhận vé máy bay, với số tiền hơn 261 triệu đồng. Riêng chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cấp thành phố đã dành hơn 10 tỷ đồng chăm lo Tết cho 10.000 hộ gia đình, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1053880/thanh-pho-ho-chi-minh-chi-hang-tram-ty-dong-cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo