Thành phố Hồ Chí Minh có 5 quận và 85 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo

Chiều 27-9, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần X, Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố và Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều. Thành phố đã khảo sát, đưa vào danh sách 67.090 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,36% tổng hộ dân và 48.154 hộ cận nghèo, chiếm 2,41% tổng hộ dân. Kết quả, sau ba năm (2016 - 2018), toàn thành phố chỉ còn 3.767 hộ nghèo, tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân và 22.882 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2019, TP Hồ Chí Minh khảo sát đưa vào danh sách 27.432 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng hộ dân và 32.143 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,30% tổng hộ dân. Đến nay, theo báo cáo của các quận, huyện, thành phố còn 3.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng hộ dân và 15.197 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng hộ dân. TP Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công. Thành phố có 5 quận và 85 phường của 12 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo.

TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự phấn khởi trước những đóng góp thiết thực và những kết quả của công tác giảm nghèo thành phố thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, toàn hệ thống chính trị xem công tác giảm nghèo bền vững là công tác thường xuyên để nỗ lực hành động, quan tâm đến nâng cao chất lượng sống, chuẩn sống của người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, kế hoạch giảm nghèo bền vững, bổ sung các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ cận nghèo. Các cấp cần động viên, tiếp thêm nghị lực cho người nghèo vượt khó, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, tôn vinh những gương sáng về vươn lên thoát nghèo trong đời sống xã hội.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-pho-ho-chi-minh-co-5-quan-va-85-phuong-hoan-thanh-muc-tieu-khong-con-ho-ngheo-706522