Thành phố Hồ Chí Minh dừng giảng dạy thí điểm chương trình nước ngoài trong trường quốc tế

Cả 4 trường quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho thí điểm giảng dạy chương trình nước ngoài trước đây, sẽ phải dừng chương trình này tại các lớp đầu cấp, chậm nhất từ quý II-2021.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Canada tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (Nghị định 86) ngày 6-6-2018 của Chính phủ, quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, từ nay đến quý II-2021, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn đang giảng dạy chương trình giáo dục nước ngoài (được cho phép thí điểm trước đây) sẽ được yêu cầu dừng hoạt động thí điểm, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động trong năm học 2020-2021 theo quy định.

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 4 trường quốc tế đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí điểm dạy chương trình nước ngoài, gồm: Trường THCS - THPT Quốc tế APU, Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl, Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Canada và Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Mỹ.

Nghị định 86 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2018) cho phép các trường tư thục thực hiện chương trình nước ngoài (mà trường đang giảng dạy) tích hợp chương trình Việt Nam để bảo đảm 2 mục tiêu đầu ra là học sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp các cấp học của Việt Nam và điều kiện nhận các chứng chỉ quốc tế nhằm đáp ứng nguyện vọng du học của học sinh và gia đình.

Nay, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn, các chương trình thí điểm này phải dừng hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, để tạo thuận lợi cho các học sinh đang theo học các chương trình giáo dục nước ngoài thí điểm, Sở đã tham mưu UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép các trường quốc tế được dừng thí điểm dạy và học chương trình nước ngoài theo lộ trình.

Cụ thể, những học sinh đã học ổn định chương trình thí điểm vẫn tiếp tục học bình thường. Việc dừng các chương trình thí điểm này sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm học 2021-2022 dành cho đối tượng học sinh tuyển sinh mới ở các lớp đầu cấp (lớp 1, 6, 10) và tiếp tục đến các lớp, cấp học sau đó trong các năm học tiếp theo.

Bích Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/988685/thanh-pho-ho-chi-minh-dung-giang-day-thi-diem-chuong-trinh-nuoc-ngoai-trong-truong-quoc-te