Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 10.000 lô hàng tồn kho tại các cảng biển, sân bay và bưu điện

Ngày 13-9, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đến thời điểm này, qua thống kê hàng tồn đọng tại các cửa khẩu cảng biển, sân bay, bưu điện, có hơn 10.000 lô hàng, gồm hơn 7.700 kiện và gần 2.800 container hàng hóa nhập khẩu về nhưng chủ hàng chưa đến làm thủ tục nhận hàng.

Hàng tồn tại cảng Cát Lái vẫn còn hàng ngàn container. Ảnh: T.H

Trong đó, số kiện hàng tồn đọng nhiều nhất tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, với 5.354 kiện hàng nhập khẩu, đã hơn 3 tháng vẫn chưa có người nhận. Tại Cảng Cát Lái, có 2.662 container hàng nhập khẩu về cảng quá 3 tháng nhưng vẫn chưa được làm thủ tục; các kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn hơn 2.300 kiện hàng gửi qua đường hàng không chưa có người đến nhận.

Cục Hải quan thành phố đã chỉ đạo các chi cục hải quan phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, cảng, thống kê phân loại hàng tồn đọng, xử lý theo quy định.

Nghiêm Ý

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/945295/thanh-pho-ho-chi-minh-hon-10000-lo-hang-ton-kho-tai-cac-cang-bien-san-bay-va-buu-dien