Thành phố Hồ Chí Minh khiến Hà Nội FC tiếc nuối ở phút 90+7

Hà Nội đã phải ngậm ngùi tiếc nuối rời sân Thống Nhất khi để cho Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ vững vàng ở ngôi đầu V-League.

Niềm vui của đội chủ nhà sau bàn thắng của Huỳnh Kesley Alves. (Nguồn: clbbongdatphcm)

Niềm vui của đội chủ nhà sau bàn thắng của Huỳnh Kesley Alves. (Nguồn: clbbongdatphcm)

Công Thành đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng ở phút 90+7 giúp Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa 2-2 kịch tính trước Hà Nội FC ở trận "chung kết sớm" tại vòng 18 Wake-up 247 V-League 2019.

Trận hòa này giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng mùa này với 35 điểm và nhiều hơn đối thủ của mình 1 điểm.

Trong khi đó, Hà Nội FC đã lần thứ ba đánh rơi chiến thắng đúng ở phút bù giờ cuối cùng trong bốn trận gần nhất. Trước đó, họ liên tiếp để cho Sanna Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai làm được điều tương tự trên sân Hàng Đẫy.

Với cục diện hiện tại, cuộc đua đến ngôi vương V-League mùa này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và khó đoán được đội bóng nào sẽ đăng quang.

Ở trận đấu này, Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng có được lợi thế trước khi được hưởng quả penalty ở phút 30 sau khi trọng tài xác định thủ thành Văn Công phạm lỗi với Huỳnh Kesley Alves trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Huỳnh Kesley Alves đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Văn Công để mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chịu bất lợi lớn khi Đỗ Văn Thuận phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng 2 chân với Văn Quyết ở phút 51.

Với lợi thế hơn người, Hà Nội FC đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép rất lớn trước khi liên tiếp có được 2 bàn thắng.

Phút 63, Quang Hải xử lý bóng khéo léo rồi tung ra cú dứt điểm làm tung lưới đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Chỉ 5 phút sau, Văn Quyết thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Pape Omar băng vào đệm bóng ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1.

Sau khi liên tiếp phải nhận bàn thua, đội chủ nhà đã thi đấu rất nỗ lực nhưng phải sau khi Thành Chung bên phía Hà Nội bị truất quyền thi đấu ở phút 90+2 họ mới tạo ra sự khác biệt.

Phút 90+7, Công Thành đã tỏa sáng với bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Công, gỡ hòa 2-2 cho Thành phố Hồ Chí Minh sau cú sút phạt góc của đồng đội./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-khien-ha-noi-fc-tiec-nuoi-o-phut-907/584692.vnp