Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri

Lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc một đơn vị bầu cử được tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Long

Đó là những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 9, gồm: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sáng nay được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (quận 7) và 11 điểm cầu tại Trung tâm Hành chính quận và trụ sở UBND 10 phường. Tại điểm cầu chính, có 280 cử tri quận 7 tham dự. Tại điểm cầu Trung tâm Hành chính quận 7 có 140 cử tri của quận tham dự. Tại 10 điểm cầu ở các phường thuộc quận 7, trung bình mỗi điểm có khoảng 70 cử tri tham dự.

Đây cũng là buổi tiếp xúc gộp, thay cho 3 buổi tiếp xúc trực tiếp theo lịch trước đó, để thích ứng với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các cử tri đặt nhiều câu hỏi, vấn đề và những người ứng cử lần lượt giải trình, giải đáp đầy đủ.

Đơn vị bầu cử số 9 của thành phố Hồ Chí Minh gồm quận 4, quận 7 và liên danh huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, với hơn 821.100 dân. Trong các ngày 6 và 7-5, những người ứng cử nêu trên đã được tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tiếp với cử tri hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè.

Theo văn bản số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT của Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành ngày 4-5 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Cũng theo quy định tại văn bản nêu trên, cùng với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị, cần chú trọng hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử để đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND theo đúng luật định, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử.

Phương Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998673/thanh-pho-ho-chi-minh-lan-dau-tien-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-tiep-xuc-cu-tri