Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2023

Sáng 29/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023 tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TP.HCM; TP Thủ Đức, các quận, huyện; nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, công dân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân và kiều bào về tham dự Lễ Giỗ tổ.

Dâng lễ Vua Hùng

Dâng lễ Vua Hùng

Năm nay, ngày Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trùng vào ngày cuối tuần, nên nhiều người có thời gian tham dự. Từ sáng sớm, từ các ngả đường dẫn về công viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc đã chật kín người. Ai nấy đều nô nức, phấn khởi trước sự kiện lớn của cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng. Đây cũng là dịp để người Việt ở khắp nơi trên toàn cầu cùng hướng về cội nguồn, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc của lớp con cháu.

Tái hiện lại cảnh dâng lễ Vua Hùng

Chị Lê Thu Hà (ngụ TP. Thủ Đức) dắt theo con nhỏ, với tâm trạng vui vẻ cũng tham gia đoàn dâng hương nói: “Tôi vẫn nhớ câu ca dao từ hồi nhỏ "Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng Ba". Cứ đến ngày này, lòng tôi lại nôn nao. Năm nay, tôi đi dâng hương cùng con, là dịp dạy cho cháu biết nguồn cội dân tộc, thế hệ cha ông đã có công dựng và giữ nước. Hiểu lịch sử dân tộc sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cháu học tập, xây dựng đất nước mai sau”.

Trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi, lãnh đạo Thành phố dẫn đầu, theo sau là người dân đến dâng hương tại Đền. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, ngày Mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão, những người con đất Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Tổ tiên và những bậc tiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Lãnh đạo Thành phố tưởng niệm các Vua Hùng.

Kế thừa truyền thống hào hùng, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc đã vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tiếp tục vun đắp cơ đồ, nâng cao tiềm lực, vị thế, đưa đất nước ngày càng đổi mới, phát triển toàn diện, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“TP.HCM tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, xin báo công Quốc Tổ", đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh: “Chúng ta luôn ghi nhớ cội nguồn, biết ơn công lao của những người đi trước và luôn phải nhớ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Học tập tiền nhân, noi gương từ đức Quốc Tổ, đời đời nhớ ơn tông tổ cội nguồn, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ của Thành phố mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Lãnh đạo, người dân cùng dâng hương.

Sau sự kiện dâng hương trang nghiêm, tiếp đến là phần hội như: Hội thi “Gói - Nấu bánh chưng” lần thứ V; Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XIV; Hội sách; Triển lãm các hình ảnh về hoạt động Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; Hoạt động trang trí cờ hội, hoa kiểng; Biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội; Biểu diễn nghệ thuật; Chương trình ẩm thực chay… tạo nên không khí ngày hội hết sức sinh động, cuốn hút.

Đặc biệt, người tham dự được chứng kiến những kịch bản tái hiện khung cảnh xưa với trang phục đỏ, cờ phướn khiến người xem như đang được sống lại những thước phim từ hiện tại quá khứ mà mỗi phân cảnh đều mang âm hưởng, khí phách hào hùng của cha ông.

Được biết, ngoài sự kiện chính, tại các quận trên địa bàn TP.HCM cũng đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-long-trong-to-chuc-le-gio-quoc-to-hung-vuong-2023-377183.html