Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiêm túc tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19

Ghi nhanh của phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, các cơ sở kinh doanh mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu; các điểm tham quan, du lịch; hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, thành phố cũng như các cơ quan chức năng.

Vận tải công cộng thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch

Về tình hình giao thông, kể từ ngày 28-3 đến 5-4, Sở Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án tạm ngừng hoạt động 54 tuyến xe buýt…

Các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều thực hiện nghiêm quy định phòng ngừa dịch Covid-19.

Sáng 27-3, tại các ga Sài Gòn (quận 3), bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), bến xe buýt đường Hàm Nghi (quận 1), sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), cả nhân viên và hành khách đều chủ động thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng như việc khai báo y tế, dùng nước sát khuẩn...

Tại bến xe Miền Đông, lượng khách vắng hẳn hơn so với thời gian trước. Trong sảnh chờ, đa số hành khách khi đến đều đeo khẩu trang. Nhân viên các hãng xe, cán bộ, công nhân viên bến xe, người bán hàng… đều ý thức đeo khẩu trang.

Còn tại bến xe Miền Tây, lãnh đạo bến xe cũng đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng. Bến xe đã phát thanh thông tin bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang khi vào bến, in và dán những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, đặt ở những vị trí dễ nhìn. Các nhà xe tiến hành khai báo y tế đầy đủ đối với mỗi hành khách khi lên xe.

Tại các bến xe buýt khu vực trung tâm thành phố, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố đã yêu cầu các kíp xe thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến, hành khách phải mang khẩu trang, ngồi cách giữa các hàng ghế và buộc phải khai báo y tế theo quy định.

“Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh đang được áp dụng khiến tôi cảm thấy rất an tâm khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng”, bà Lê Thị Tiềm, 62 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, chia sẻ.

Các cửa hàng kinh doanh ngừng hoạt động

Khảo sát các địa điểm kinh doanh vốn rất sầm uất của quận 7 trong sáng và trưa 27-3, những nơi vốn rất đông đúc vào ngày thường, nay vắng vẻ. Các cơ sở kinh doanh tại đây đã tuân thủ quy định của UBND thành phố về tạm đóng cửa đến hết tháng 3, hạn chế tụ tập đông người trong lúc cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Các quán ăn trưa giữa trung tâm khu nhiều cao ốc văn phòng tại Phú Mỹ Hưng, nơi thường có đông đảo nhân viên văn phòng đến ăn trưa trong các ngày thường, nay vắng vẻ. Mọi hàng quán đều đóng cửa.

Quán này vẫn mở cửa, tuy nhiên chỉ nhận đặt hàng qua mạng, không bán tại cửa hàng. Quán bố trí nhân viên đo thân nhiệt người đưa hàng khi đến nhận hàng, không để dịch bệnh lây lan.

Siêu thị Auchan trong Trung tâm thương mại Cresentmall vắng người mua sắm. Mọi khách và nhân viên đều đeo khẩu trang khi mua bán hàng.

Một điểm chơi Games tại quận 7 thực hiện nghiêm túc quy định đóng cửa.

Quán karaoke quận 7 lớn nhất khu vực chợ Tân Mỹ đã đóng cửa kinh doanh từ mấy ngày nay.

Dãy cửa tiệm uốn tóc, làm đẹp vốn rất đông khách lui đến trên đường Nguyễn Thị Thập, nay tạm đóng cửa đến hết tháng 3-2020.

Tạm ngừng đón du khách đến các điểm tham quan du lịch

Kể từ 0h ngày 28-3, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các điểm tham quan du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tạm ngừng đón khách. Đồng thời, ngành Du lịch cũng tạm ngừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung trên 20 người; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tạm dừng đưa khách đến tham quan các điểm du lịch.

Các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố vắng du khách và bắt đầu dán thông báo tạm ngừng tiếp đón.

Mặc dù còn hơn 10 giờ đồng hồ nữa quy định trên mới có hiệu lực, nhưng từ sáng nay, tại các điểm tham quan du lịch ở trung tâm thành phố, lượng du khách đã rất vắng.

Tại khu vực trung tâm thành phố với cụm công trình kiến trúc độc đáo như: Bưu điện Trung tâm thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Trung tâm thành phố, chỉ có từng tốp nhỏ khách đến tham quan bên ngoài rồi di chuyển đi nhanh chóng. Tất cả đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cần thiết khi đi cùng nhau để phòng ngừa dịch bệnh.

Trước đó, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển du lịch và các điểm tham quan du lịch thực hiện nghiêm việc yêu cầu nhân viên và du khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan, trên phương tiện vận chuyển và nơi công cộng.

UBND thành phố cũng có công văn khẩn gửi Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Y tế, Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo và Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng về việc trưng dụng ký túc xá các trường đại học trên địa bàn thành phố để sử dụng làm khu cách ly cách ly tập trung, đề xuất UBND thành phố thông qua trước ngày 28-3.

Trước đó, ngày 24-3, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị UBND thành phố trưng dụng 11 ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố để sử dụng cách ly. Tổng khả năng đáp ứng của các trường này là hơn 20.000 chỗ.

Tuệ An - Hà Phạm - Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/962470/thanh-pho-ho-chi-minh-nghiem-tuc-tuan-thu-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19