Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều nét mới trong tuyển sinh lớp 1

Năm học 2020-2021, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học với khối lớp 1, ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều nét mới so với năm học trước. Trong đó đáng chú ý là việc tiến hành tuyển sinh lớp 1 trực tuyến, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhằm bảo đảm các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực dành những điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 1. Ảnh: Đức Minh

Đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nét mới trong tuyển sinh lớp 1 năm nay là siết chặt quy định về nơi học của học sinh theo hộ khẩu (tính đến tổ dân cư), tránh tình trạng học trái tuyến. Cùng với đó, để tăng tính minh bạch trong tuyển sinh lớp 1 theo quy định mới, các trường sẽ thực hiện tuyển sinh trực tuyến, công khai các bước xét hồ sơ và kết quả tuyển sinh.

Từ đầu tháng 7, chị Doãn Phương Hoa, hẻm 60/68 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng (quận 7) đã nhận được thông báo của UBND phường về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021, trong đó có nội dung: "Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014) tại nơi cư trú đã được phụ huynh học sinh đăng ký, vào học lớp 1. Không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận". Chị Hoa chia sẻ: "Theo quy định này, con gái tôi sẽ học lớp 1 tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Việc không nhận học sinh trái tuyến sẽ giúp con em trong phường có chỗ học rộng rãi hơn".

Về tuyển sinh trực tuyến, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng phần mềm dùng chung tại địa chỉ http://nhapdiem.vn. Khi đăng nhập, mỗi phụ huynh sẽ được cung cấp mã bảo mật để khai báo xin học cho con em. Chị Phạm Thị Vân Anh, 29 tuổi, trú ở quận Thủ Đức dự định cho con vào học lớp 1 Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: "Tôi chỉ việc nộp hồ sơ trực tuyến và chờ kết quả phản hồi của nhà trường, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, vừa rõ ràng các bước".

Riêng Phòng Giáo dục quận Gò Vấp sử dụng trang tuyển sinh trực tuyến tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn phục vụ tuyển sinh 7.727 học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Theo đó, phụ huynh học sinh chỉ cần đăng nhập thông tin học sinh vào trang web để tra cứu kết quả tuyển sinh, in phiếu báo nhập học, sau đó đến trường làm thủ tục nhập học. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp Nguyễn Thanh Thủy cho biết: "Việc tuyển sinh trực tuyến sẽ giúp các trường công khai chỉ tiêu, số học sinh đã nhận, để phụ huynh biết và cùng giám sát".

Nỗ lực tìm phương án dạy 2 buổi/ngày

Một nội dung quan trọng khác mà ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong năm học 2020-2021 với khối lớp 1 là việc bảo đảm cơ sở vật chất để học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ ngày với sĩ số học sinh mỗi lớp không quá 35 em. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn, dự kiến trong năm học mới 2020-2021, thành phố có khoảng 2.348 trường học với hơn 1,7 triệu học sinh, tăng khoảng 55.000 học sinh so với năm học trước, riêng bậc tiểu học tăng gần 9.000 học sinh. Áp lực số học sinh gia tăng khiến một số quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Đơn cử, năm học mới 2020-2021, quận 12 dự kiến có gần 7.500 học sinh vào lớp 1 tại 22 trường công lập. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của số học sinh này, quận cần hơn 300 phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay 5 dự án xây mới trường học trên địa bàn quận vẫn chưa thể hoàn thành.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 Khưu Mạnh Hùng cho hay, đơn vị đã tham mưu với UBND quận 12 xem xét thực hiện theo 2 phương án: Nơi nào đủ khả năng sẽ tổ chức học 2 buổi/ngày, sĩ số học sinh tạm thời nâng lên 45-50 học sinh/lớp. Nơi nào không đủ lớp để tổ chức học 2 buổi/ngày thì tổ chức giãn lớp, học cả thứ bảy và chủ nhật, chờ hoàn thành các dự án xây dựng trường học.

Tương tự, huyện Bình Chánh cũng đang thiếu 82 phòng học theo chủ trương của thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh đã có phương án tổ chức ưu tiên cho học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày. Học sinh các khối lớp còn lại học 1 buổi/ngày.

Theo ông Lê Hồng Sơn, các cấp, các ngành của thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực để các em học sinh có đủ chỗ học tập. Cụ thể, trong năm học mới, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 90 dự án nâng cấp, xây mới trường học với tổng số 1.371 lớp, trong đó dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 5-9 là 73 dự án với 1.142 phòng học (tăng thêm 699 phòng học mới); sau ngày 5-9 là 17 dự án với 229 phòng học (tăng thêm 169 phòng học mới). "Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh bước vào năm học mới, nhất là với học sinh lớp 1", ông Lê Hồng Sơn khẳng định.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/972353/thanh-pho-ho-chi-minh-nhieu-net-moi-trong-tuyen-sinh-lop-1