Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác cùng thành phố Lyon

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đánh giá cao kết quả hợp tác giữa thành phố Lyon và TP.HCM từ năm 1997 đến nay và luôn coi đó là điển hình mối quan hệ cấp địa phương năng động, hiệu quả.

Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo thành phố Lyon, Cộng đồng đô thị Lyon. (Ảnh: Xuân Khu-TTXVN)

Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo thành phố Lyon, Cộng đồng đô thị Lyon. (Ảnh: Xuân Khu-TTXVN)

Chiều 11/10, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hội đàm trực tuyến với bà Sonia Zdorovzoff, Phó Thị trưởng thành phố Lyon, Cộng hòa Pháp, để đánh giá hợp tác giai đoạn năm 2018-2020 và phương hướng hợp tác giai đoạn sắp tới giữa hai địa phương.

Cùng dự hội đàm có bà Helene Dromain, Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Lyon, Cộng đồng đô thị Lyon gồm 59 thành phố nhỏ vệ tinh xung quanh thành phố Lyon; đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Lyon.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền hai địa phương, ông Lê Hòa Bình và bà Sonia Zdorovzoff đã tiến hành nghi thức ký trực tuyến Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố về chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Dự án chiếu sáng đô thị thứ 6 mà thành phố Lyon hợp tác thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa thành phố Lyon và Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến nay và luôn coi đó là điển hình mối quan hệ cấp địa phương năng động, hiệu quả; đồng thời cho rằng tiềm năng hợp tác của Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Lyon và các địa phương khác của Pháp cũng như giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp còn rất lớn, nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, ông Lê Hòa Bình đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai thành phố trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Dự báo Đô thị (PADDI). Thành phố đánh giá cao, cảm ơn và mong muốn Lyon tiếp tục cử chuyên gia giỏi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và góp ý vào các Đồ án quy hoạch chung của thành phố Thủ Đức và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Lyon cùng Cộng đồng đô thị Lyon đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác về về chiếu sáng mỹ thuật đô thị vì đây là thế mạnh của Lyon - cũng là lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu và chưa có nhiều kinh nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh mong thành phố Lyon giúp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý, vận hành tòa nhà được chiếu sáng đô thị; đề nghị Lyon nghiên cứu tiếp tục các dự án chiếu sáng mỹ thuật các tòa nhà di tích lịch sử, gắn với phát triển du lịch, kinh tế của thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng thành phố Lyon, Cộng đồng đô thị Lyon thúc đẩy hơn nữa trao đổi kinh nghiệm, đào tạo về phát triển đô thị bền vững trong khuôn khổ Trung tâm PADDI, gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chống ngập do triều cường, xây dựng đô thị xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch…

Hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác văn hóa, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến bảo tàng; nâng cao năng lực cán bộ quản lý, điều hành các thiết chế văn hóa; trao đổi văn hóa, giới thiệu văn hóa, con người giữa hai địa phương.

Ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau COVID-19 và mong muốn tăng cường hợp tác về đầu tư, thương mại với thành phố Lyon, Cộng đồng đô thị Lyon. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp nói chung, Lyon nói riêng hoạt động kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố trong dự án chiếu sáng đô thị tòa nhà Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại hội đàm, bà Sonia Zdorovzoff, Phó Thị trưởng Thành phố Lyon khẳng định mối quan tâm, thiện chí mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vun đắp vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Bày tỏ tự hào về kết quả tích cực trong hoạt động hợp tác giữa Lyon và Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sonia Zdorovzoff nhấn mạnh thành phố Lyon vui mừng tiếp tục hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt tiếp tục dự án chiếu sáng Mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước thành phố. Các cán bộ, kỹ thuật viên Lyon sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt dự án này, cam kết cố gắng giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai sơ đồ quy hoạch tổng thể, thông qua hình thức gặp gỡ trực tiếp hoặc trao đổi trực tuyến.

Nhất trí với đề nghị hợp tác của lãnh đạo thành phố, bà Sonia Zdorovzoff cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, văn hóa, kinh tế-thương mại; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Lyon và Cộng đồng đô thị Lyon sẽ ngày một phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên.

Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Lyon được thiết lập từ năm 1997 với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm: bảo tồn, phát huy giá trị di sản, quy hoạch và phát triển đô thị, giao thông đô thị, kinh tế.

Đến nay, hoạt động hợp tác hai bên đã thực hiện bao gồm 5 dự án chiếu sáng đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác trong lĩnh vực đô thị (hợp tác ba bên gồm Thành phố Hồ Chí Minh-Cộng đồng đô thị Lyon-thành phố Lyon) thành lập Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị (PADDI) để triển khai các hoạt động hợp tác trong đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về quản lý đô thị; các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, trao đổi văn hóa, thể thao…/.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tang-cuong-hop-tac-cung-thanh-pho-lyon/746117.vnp