Thành phố Hồ Chí Minh thiết thực chăm lo người nghèo

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và công tác an sinh xã hội, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ người nghèo đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hồ Chí Minh duy trì liên tục trong nhiều năm qua. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo đang được MTTQ các cấp ở thành phố tiếp tục phát huy, nhân rộng…

Vừa làm xong công việc tạp vụ tại một công ty tư nhân gần nhà, bà Triệu Lệ Anh, 62 tuổi, ngụ 19/1 đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5 lại tất bật trở về nhà để lo bữa cơm trưa cho người con trai 30 tuổi bị tâm thần và người chồng bị tai biến nằm liệt một chỗ cả chục năm nay. Bà Anh cho biết, những lúc bận đi làm thuê, làm mướn và chạy xe ôm, bà đành gửi con vào một bệnh viện tâm thần ở quận 5 chữa trị, nhưng chỉ được khoảng 10 ngày là họ gọi điện trả về vì con bà không chịu ăn uống gì. Còn chồng bà đã ba lần bị tai biến, nằm một chỗ cùng với biến chứng của nhiều căn bệnh mãn tính khác. Chồng nằm liệt, con bị tâm thần, cho nên dù đã 62 tuổi nhưng bà Anh phải bươn chải kiếm sống cho cả gia đình với đủ thứ nghề.

Hàng chục năm liền, hộ gia đình bà Triệu Lệ Anh thuộc diện khó khăn đặc biệt và MTTQ từ thành phố đến cấp phường thường xuyên hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Bà Anh cho biết: Năm 2015, Ủy ban MTTQ thành phố đã hỗ trợ gia đình bà một chiếc xe gắn máy cũ, trị giá 11 triệu đồng để bà chạy xe ôm kiếm sống. Nhờ đó, hằng tháng, bà có thêm thu nhập khoảng ba đến bốn triệu đồng. MTTQ quận và phường còn trích từ “Quỹ vì người nghèo” 1,5 triệu đồng/tháng để hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, UBND phường trích từ quỹ Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ hằng tháng cho bà Anh hơn hai triệu đồng để có thêm chi phí chăm sóc chồng và con.

“Nếu không có sự động viên, hỗ trợ của các đoàn thể, bà con hàng xóm và nhất là sự quan tâm sâu sát của cán bộ địa phương thì gia đình tôi không thể vượt qua được khó khăn. Do đó, tôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thoát nghèo và trở thành điểm tựa cho chồng, con” - bà Lệ Anh bộc bạch.

Phó Chủ tịch MTTQ phường 15, quận 5 Trần Nam Trung cho biết, toàn phường hiện có chín hộ có hoàn cảnh rất khó khăn trong tổng số 49 hộ cận nghèo. MTTQ phường cùng các cơ quan, đoàn thể luôn sâu sát, nắm bắt tình hình để có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những hộ, những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ đơn thuần là vật chất, sự hỗ trợ này còn là sự tiếp sức về tinh thần để bà con thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ở phường 12, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), nhiều người biết đến gia đình ông Thạch Chiêm (ngụ số 90/159 đường số 1, khu phố 3), người dân tộc Khmer luôn chịu khó phát triển kinh tế gia đình và đã thoát nghèo. Với chín nhân khẩu, nhiều năm trước, gia đình ông Chiêm phải nhọc nhằn mưu sinh. Để hỗ trợ gia đình ông Chiêm có sinh kế thoát nghèo bền vững, MTTQ phường, Ban vận động vì người nghèo phường 12 đã tạo điều kiện cho ông Chiêm vay vốn mua máy may gia công quần áo tại nhà. Từ năm 2009 đến năm 2014, gia đình ông Chiêm đã mạnh dạn vay mỗi năm 10 triệu đồng (tổng số vốn vay là 50 triệu đồng) từ Quỹ Vì người nghèo của phường. Với số vốn này và một phần vốn dành dụm được của gia đình, ông Chiêm đã mua ba máy may công nghiệp, số tiền còn lại đầu tư cho con mua sắm đồ nghề sửa chữa máy lạnh.

Bằng sự cần cù, chịu thương, chịu khó, đến năm 2016, gia đình ông Chiêm đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo và trả hết nợ vay, đồng thời có tiền mua sắm được nhiều đồ dùng thiết yếu phục vụ đời sống. Bằng sự quan tâm hỗ trợ của địa phương và quyết tâm thay đổi hoàn cảnh, giờ đây thu nhập các thành viên trong gia đình tôi cơ bản ổn định, điều tôi mong mỏi nhất là sửa lại căn nhà cũng đã thực hiện được”, ông Chiêm chia sẻ…

Kịp thời nắm bắt những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình thuộc diện hộ nghèo cần được giúp đỡ, liên tục nhiều năm qua Ủy ban MTTQ các cấp bằng nhiều hành động, công việc cụ thể, thiết thực đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhiều gia đình nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, thành phố đã trợ cấp khó khăn hằng tháng cho gần 15.500 hộ nghèo, với tổng kinh phí gần 5,5 tỷ đồng; hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho 47 nghìn người, với tổng kinh phí hơn sáu tỷ đồng; hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn cho hơn 920 nghìn hộ với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp đã xây 505 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, MTTQ các cấp ở thành phố đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng để vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, trong đó chú trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn giải pháp để nâng cao hiệu quả chăm lo người nghèo; tổ chức tiếp xúc trực tiếp với các hộ nghèo để nắm bắt những khó khăn, nhu cầu, nguyện vọng của bà con, từ đó có những giải pháp trợ giúp thiết thực, kịp thời; thành lập các câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế…

Cùng với đó, công tác chăm lo gia đình chính sách luôn được MTTQ các cấp chú trọng đặc biệt. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh Triệu Lệ Khánh cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, MTTQ các cấp đã vận động nâng mức hỗ trợ các thương binh đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn lên mức hai triệu đồng/tháng (trước đây là một triệu đồng/tháng); hỗ trợ thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn ít nhất một triệu đồng/tháng. Đến nay, các địa phương ở thành phố đã vận động nhận hỗ trợ thường xuyên 94 thương binh nặng và đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34734102-thanh-pho-ho-chi-minh-thiet-thuc-cham-lo-nguoi-ngheo.html