Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt đường dây mua bán ma túy lớn

Trong thời gian ngắn, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều ổ nhóm buôn bán ma túy lớn, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại được các đối tượng ngụy trang, vận chuyển rất tinh vi.

Công an Tp.Hồ Chí Minh thông tin kết quả đấu tranh tội phạm ma túy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 3/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Phá đường dây mua bán ma túy của vợ chồng Tuấn-Ngọc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Trần Anh Tuấn (sinh năm 1974, ngụ tại phường 21, quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Trước đó, vào ngày 29/4, Công an bắt giữ Ngô Văn Cường (sinh năm 1979, ngụ tại thành phố Hà Nội) là đối tượng vận chuyển ma túy từ Campuchia qua tỉnh An Giang rồi đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Công an thu giữ trên ôtô của Cường 4,1kg ma túy đá và 3,9kg Ketamine.

Ngày 22/8, trinh sát Phòng PC04, phối hợp với Phòng 5 C04 và Công an quận 8 bắt giữ Trần Anh Tuấn khi đang mang 1.007 viên thuốc lắc và 0,99kg ma túy đá.

Sau đó 2 tiếng, một tổ công tác phối hợp với Công an quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) bắt quả tang Trần Bích Ngọc (vợ Tuấn, sinh năm 1994, hộ khẩu quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đang tàng trữ 0,988kg Ketamin và 0,68gram ma túy đá.

Ngoài ra, Công an còn bắt giữ Phạm Thị Kim Tuyến (sinh năm 1987, hộ khẩu ở Bến Tre; ngụ số 183/3B Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh) và Lê Minh Đức (sinh năm 1987, hộ khẩu phường 5, quận Gò Vấp, ngụ cùng chỗ với Tuyến) là hai đối tượng tiêu thụ ma túy của vợ chồng Tuấn Ngọc.

Khám xét nơi ở của Tuyến và Đức, Công an thu giữ thêm một lượng ma túy các loại.

Thu giữ hơn 25kg ma túy các loại

Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Bộ Công an và Công an quận 5 đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, do đối tượng Mai Thị Hương (sinh năm 1969, quê quán thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Tổng cộng, Công an thu giữ 12,45kg ma túy tổng hợp các loại.

Quá trình điều tra, tháng 8/2019, Công an xác định đối tượng Phạm Hạo An (sinh năm 1998, hộ khẩu 56/43 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, nơi ở: nhà số 26.19 Block A3, Chung cư Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4) thường xuyên mua ma túy tổng hợp số lượng lớn về bán lại cho một số đối tượng bán lẻ.

Lần theo hành tung của An, trinh sát tiếp tục phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho An chính là Mai Thị Hương (mẹ nuôi của An) và Huỳnh Tấn Thanh (con rể của Hương, sinh năm 1980, ngụ tại quận 5).

Khoảng 16 giờ ngày 17/9, phát hiện Thanh đang giao một túi giấy màu trắng cho Dương Hữu Thiện (sinh năm 1997, ngụ tại quận Phú Nhuận) ở trước cổng trường Phạm Hồng Thái trên đường Nguyễn Duy Dương, quận 5 nên đã ập đến tóm gọn.

Công an khám xét trên người Thiện thu giữ 1,15kg Ketamin trong túi giấy màu trắng.

Đêm 17/9, Công an đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Huỳnh Tấn Thanh và Mai Thị Hương trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, thu giữ 9,3kg Ketamine, 1,1kg ma túy đá, 344 viên thuốc lắc, 140 gram chất khác, 2 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại nhà Phạm Hạo An ở chưng cư Gold View), Công an thu giữ 1.790 viên thuốc lắc, 168,1 gram chất chưa xác định…

Một đường dây khác do Nguyễn Thành Phát cầm đầu bị Công an Thành phố triệt phá vào các ngày 21, 22/9.

Công an bắt giữ 8 đối tượng gồm Phát, Nguyễn Phước Thịnh, Trần Văn Trung, Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Minh Phú, Trần Nguyễn Hoàng Tú, Huỳnh Chánh Hùng, thu giữ 13,3kg ma túy tổng hợp các loại.

Thủ đoạn của các đối tượng là vận chuyển ma túy bằng cách giấu vào trong lốc máy ôtô, sau đó gửi qua đường xe khách từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến các vụ án ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 3/10, tại phiên tòa xét xử ông trùm ma túy Phan Hữu Hiệu ( tức "Hiệu chuột") và 8 đồng phạm trong vụ án mua bán 379 bánh heroin (khoảng 132kg) và 55kg ma túy đá, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị tuyên phạt Hiệu cùng 5 bị cáo khác án tử hình, 3 bị cáo khác bị đề nghị từ 20 năm đến tù chung thân.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 7/10./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-triet-pha-hang-loat-duong-day-mua-ban-ma-tuy-lon/598761.vnp