Thành phố Huế vắng hoe sau khi bão Molave đi qua

Mặc dù không nằm trong tâm bão đi qua nhưng người dân thành phố Huế cũng rất hạn chế ra đường, các tuyến phố hầu như vắng bóng người.

Mặc dù cơn bão Molave đã đi qua nhưng sức gió tại thành phố Huế vẫn rất mạnh, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa lớn. Mưa gió gây khó khăn cho việc di chuyển trên các tuyến phố nên phần lớn người dân đều rất hạn chế ra đường.

Đường Lê Duẩn thành phố Huế sau khi bão đi qua.

Đường Lê Duẩn thành phố Huế sau khi bão đi qua.

Cầu Trường Tiền lác đác vài bóng người.

Dòng sông Hương cuồn cuộn sóng, nước đỏ ngầu.

Phố Lê Lợi vắng hoe lúc 4h chiều.

Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng đều rơi vào cảnh đìu hiu.

Neo chống bão cho cột quảng cáo cỡ lớn.

Người dân gặp khó khăn do gió lớn khi di chuyển qua cầu Phú Xuân.

Một chiếc ô tô dìu một phụ nữ với 2 cháu nhỏ đi qua cầu.

Thành phố Huế không bị ảnh hưởng gì lớn khi bão Molave đổ bộ.

Các nhà thuyền neo đậu bên bờ sông Hương tránh bão.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thanh-pho-hue-vang-hoe-sau-khi-bao-molave-di-qua-20201028164241137.htm