Thành phố Lai Châu: Thu nhập bình quân đầu người tăng 11 lần

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, thu nhập bình quân đầu người dân thành phố Lai Châu đã đạt 51,6 triệu đồng/người/năm, tăng 11 lần so với năm 2004.

Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Vũ Văn Hoàn, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vương Văn Thắng, Bí thư thành ủy Lai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Vũ Văn Hoàn, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vương Văn Thắng, Bí thư thành ủy Lai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Sáng 29/9, Đảng bộ thành phố Lai Châu tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Lai Châu (26/10/2004 - 26/10/2019).
Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, kinh tế thành phố Lai Châu có tốc độ tăng trưởng khá, năm 2018 thu ngân sách địa phương đạt trên 300 tỷ đồng (tăng 38 lần so với năm 2004); thu nhập bình quân đầu người đạt 51,6 triệu đồng/người/năm, tăng 11 lần so với năm 2004.

Địa phương đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như lúa, chè, vùng cây ăn quả, hoa, rau màu; nâng độ che phủ rừng đạt 27,43%, tăng 5,5% so với năm 2004…

Đến nay, toàn bộ tuyến đường nội thị đã được lắp đèn chiếu sáng; trên 85% đường nội thị được trồng cây xanh, thảm cỏ; 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước hợp vệ sinh; 100% trường học được xây dựng kiên cố; 50% tuyến phố văn minh.

Thành phố có 21 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 18 trường so với năm 2004), 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 7/7 xã, phường và 62/74 bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91% (giảm 12,7% so với năm 2004). Toàn Đảng bộ thành phố hiện có 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 2.717 đảng viên…

Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Vũ Văn Hoàn, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố phát huy nội lực, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện quy hoạch và quản lý chặt chẽ thiết kế xây dựng đô thị theo quy hoạch, thực hiện tốt quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước gắn với bảo vệ môi trường.

Thành phố nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm lo chất lượng dân số, sức khỏe nhân dân và các hoạt động tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
Với những thành quả đạt được, thành phố Lai Châu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và một cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân và 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, 14 tập thể, 14 cá nhân và 9 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ thành phố Lai Châu./.

Quý Trung/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thanh-pho-lai-chau-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-tang-11-lan-/135011.html