Thành phố Nam Kinh, Trung Quốc vượt mốc 100 ca nhiễm Covid-19

Đợt bùng phát Covid-19 từ sân bay Lộc Khẩu, thành phố Nam Kinh (Trung Quốc), đã ghi nhận 106 ca nhiễm, lan tới 5 tỉnh và 9 thành phố.

Nhà phao di động xét nghiệm axit nucelic tại Nam Kinh. (Nguồn: chinanews)

Nhà phao di động xét nghiệm axit nucelic tại Nam Kinh. (Nguồn: chinanews)

Ngày 20/7, sân bay quốc tế Lộc Khẩu, Nam Kinh đã phát hiện nhiều nhân viên phục vụ mặt đất, chủ yếu là các công nhân vệ sinh nhiễm virus SARS-CoV-2, trong quá trình xét nghiệm axit nucleic thường xuyên.

Khoảng 9 triệu người dân thành phố Nam Kinh đang được cấp tốc xét nghiệm axit nucleic. Qua rà soát, riêng trong ngày 26/7 ghi nhận 31 ca nhiễm mới, trong vòng 7 ngày từ 20/7, tổng số các ca nhiễm tại Nam Kinh đã đến con số 106 ca. Công tác khoanh vùng cho thấy, các ca nhiễm đều tập trung tại quận Giang Ninh, có liên quan trực tiếp tới cụm dịch Lộc Khẩu.

Thành phố Nam Kinh đã cho tạm dừng hoạt động nhiều tuyến xe khách đường dài, đồng thời dừng toàn bộ các tuyến xe du lịch, công cộng trong nội thành; yêu cầu xe taxi truyền thống và công nghệ không rời thành phố.

Kể từ sau đợt bùng phát tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã nâng cấp độ kiểm soát khả năng virus lây tán từ các sân bay tới khu vực lân cận. Tuy nhiên sau 6 tháng, lỗ hổng tại sân bay một lần nữa tạo cơ hội cho virus xâm nhập.

Nằm tại cửa ngõ giao thông vào thành phố, Lộc Khẩu còn là trung tâm chuyển phát hàng hóa, với phạm vị 165 km2, gồm 30 thôn xã, 91 nghìn nhân khẩu. Các ca nhiễm gồm nhân viên sân bay, học sinh nội trú, lái xe chở khách, đều là những đối tượng có nhiều tiếp xúc xã hội và di chuyển đường dài. Gây khó khăn lớn cho công tác kiểm soát sự phát tán của virus.

Viện sĩ Trương Bá Lễ cho biết, hiện chưa truy xuất được nguồn gốc phát tán của đợt bùng phát này, tuy nhiên khả năng cao virus bị phát tán trong quá trình vận chuyển đồ đông lạnh hoặc lây từ người tại sân bay.

Viện sĩ Trương Bá Lễ cho rằng, virus bắt đầu xâm nhập vào các nhân viên vệ sinh, cho thấy công tác bảo đảm vệ sinh môi trường còn nhiều lỗ hổng. Mùa hè là cao điểm du lịch và các lễ hội, các địa phương cần bảo đảm vệ sinh công cộng, tích cực mở rộng quy mô tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

VI SA (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thanh-pho-nam-kinh-trung-quoc-vuot-moc-100-ca-nhiem-covid-19-656993/