Thành phố nào là nơi có nhiều phường nhất nước ta?

Cả nước hiện có hơn 1.700 phường. Trong đó, thành phố này có gần 250 phường, đứng đầu cả nước; kế tiếp là Hà Nội với 175 phường.

1. Địa phương đầu tiên có điện ở Việt Nam là?

icon

Hải Phòng

icon

Hà Nội

icon

TP.HCM

Câu trả lời đúng là đáp án A: TS Trần Hữu Quang, Hải Phòng là nơi đầu tiên ở Việt Nam có đèn điện chiếu sáng vào năm 1892, sau đó tới Hà Nội và Sài Gòn Thành phố Hải Phòng là nơi có ánh sáng điện đầu tiên của Việt Nam và của cả Đông Dương vào cuối thế kỷ 19. Hải Phòng là thành phố biển và là một trong những đô thị phát triển sớm nhất Việt Nam. Nơi đây là cửa biển mà người Pháp muốn tìm đường để xâm nhập vào vùng Vân Nam, Trung Quốc. Đó cũng là lý do khiến nơi đây trở thành nơi có ánh sáng điện thắp đầu tiên ở Việt Nam.

2. Hà Nội có điện năm nào?

icon

1892

icon

1884

icon

1895

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, nhà máy đèn Bờ Hồ, tiền thân của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, được khởi công xây dựng vào ngày 6/12/1892 tại con phố nay là số 69 phố Đinh Tiên Hoàng, với hai tổ máy phát điện một chiều với tổng công suất 500 kW. Ngày 5/1/1895, Nhà máy điện Bờ Hồ bắt đầu chạy thử và phát ra dòng điện một chiều với công suất thắp sáng được 523 bóng đèn. Do công suất ban đầu của Nhà máy đèn Bờ Hồ khá thấp nên điện chủ yếu để cung cấp cho tòa đốc lý, ngân hàng, bưu điện, nhà riêng các quan chức và để thắp đèn đường. Ban đầu, cột đèn chôn giữa đường, sau khi có ôtô mới chuyển lên hè.

3. Hà Nội có bao nhiêu phường?

icon

155

icon

175

icon

195

Câu trả lời đúng là đáp án B: Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 175 phường. Phường là một đơn vị hành chính cấp xã, cùng cấp với xã và thị trấn. Tuy nhiên, phường thuộc thành phố, thị xã thuộc tỉnh; quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

4. Thành phố nào nhiều phường nhất Việt Nam?

icon

Hà Nội

icon

TP.HCM

icon

Đà Nẵng

Câu trả lời đúng là đáp án B: Cả nước hiện có hơn 1.700 phường. Trong đó, TP HCM có gần 250 phường, đứng đầu cả nước; kế tiếp là Hà Nội với 175 phường.

5. Nhà máy điện đầu tiên ở Sài Gòn chạy bằng năng lượng gì?

icon

Than

icon

Hơi nước

Câu trả lời đúng đáp án B: Theo Tổng niên giám Đông Dương năm 1910, nhà máy điện đầu tiên của Công ty Điện Sài Gòn cung cấp dòng điện 1 chiều với điện thế 12 volt, phân phối bằng 3 dây điện. Điện được sản xuất bằng máy hơi nước và các thiết bị máy móc sau: Một bộ nồi hơi nửa ống, mỗi nồi có diện tích đun là 150 m2. Hai máy hơi nước kiểu Corliss công suất 350 mã lực, mỗi máy vận hành hai máy phát điện với điện thế 300 volt. Ba tuốc-bin Laval 150 mã lực, mỗi cái vận hành hai dynamo 360 ampe với điện thế 160 volt. Một bộ ắc quy lưu động 1.000 ampe giờ để phân phối điện, có kèm theo thiết bị an toàn và kiểm soát.

6. Đoạn quốc lộ 1A dài nhất ở tỉnh, thành nào?

icon

Thanh Hóa

icon

Phú Yên

icon

Khánh Hòa

icon

Bình Thuận

Câu trả lời đúng là đáp án D: Tỉnh Bình Thuận có gần 179 km quốc lộ 1A đi qua, nhiều nhất cả nước. Quốc lộ này tới Bình Thuận tại điểm nút km 1.701, nối tỉnh này với Ninh Thuận và Đồng Nai.

7. Bao nhiêu tỉnh có đường biên giới đất liền?

icon

23

icon

24

icon

25

Câu trả lời đúng là đáp án A: Việt Nam có 25 tỉnh có đường biên giới trên đất liền, tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, Lào và Campuchia phía Tây. Các tỉnh này gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Tổng chiều dài đường biên giới trên đất liền của Việt Nam là 4.550 km.

8. Hà Nội giáp nhiều tỉnh nhất cả nước, đúng hay sai?

icon

Đúng

icon

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án A: Hà Nội giáp 8 tỉnh, trong đó Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam, Hòa Bình phía Nam; Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông; Hòa Bình, Phú Thọ phía Tây; là địa phương tiếp giáp nhiều tỉnh nhất Việt Nam. Năm 2008, địa giới Hà Nội được mở rộng. Tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) được sáp nhập vào Hà Nội. Hà Nội sau khi được mở rộng có diện tích hơn 334.470 ha, lớn gấp ba lần trước đó và đứng thứ 17 về diện tích trong số các thủ đô trên thế giới. Hiện nay, Hà Nội có 12 quận, 17 huyện và một thị xã trực thuộc - nhiều đơn vị hành chính cấp quận nhất cả nước.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Đỗ Hợp (t/h)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-pho-nao-la-noi-co-nhieu-phuong-nhat-nuoc-ta-post1558887.tpo