Thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Thành phố nổi đầu tiên trên thế giới bước đầu hình thành với 300 căn nhà. Đây là dự án đối phó với biến đổi khí hậu khi mực nước biển dâng cao.

Đầu năm 2017, chính quyền quần đảo Polynesia của Pháp đã cho phép Viện Seasteading thử nghiệm xây dựng thành phố nổi bao gồm nhiều đảo nổi nhỏ trên đại dương.

Đầu năm 2017, chính quyền quần đảo Polynesia của Pháp đã cho phép Viện Seasteading thử nghiệm xây dựng thành phố nổi bao gồm nhiều đảo nổi nhỏ trên đại dương.

Trước mắt là 300 ngôi nhà trên một hòn đảo, hoạt động tự chủ và sử dụng tiền điện tử riêng được gọi là Varyon.

Joe Quirk, Chủ tịch Viện Seasteading cho biết, thành phố nổi này là một biện pháp để sống với mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu (dự kiến sẽ tăng khoảng 1,8m vào cuối thế kỷ này).

Thành phố nổi này nằm cách bờ biển khoảng nửa dặm. Mọi người có thể quay trở lại đất liền bằng phà.

Các tòa nhà đầu tiên sẽ đóng vai trò cốt lõi để tiếp đó mở rộng thành một thành phố lớn hơn.

Mỗi tòa nhà sẽ có nhiều tấm pin mặt trời lớn và các tuabin gió. Không gian xanh cũng được ưu tiên tận dụng tối đa.

Các hòn đảo vận hành bằng năng lượng mặt trời và tái chế nước từ đại dương.

Joe Quirk hy vọng trong tương lai khoảng 10 hòn đảo (trị giá 60 triệu USD này) sẽ được tiếp tục xây dựng.

Theo Joe, con người cần tận dụng không gian sống trên đại dương trước khi có thể đạt được mục tiêu sống trên sao Hỏa.

Trong bối cảnh mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu đe dọa các thành phố ven biển trên khắp thế giới, việc xây dựng một thành phố nổi có thể là một lựa chọn tốt để giải quyết vấn đề./.

A.V/VOV.VN
Theo Bussiness Insider

Nguồn VOV: http://vov.vn/cong-nghe/thanh-pho-noi-dau-tien-tren-the-gioi-765572.vov