Đà Nẵng cho tắm biển và mở cửa một số hoạt động thể thao

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất cho tắm biển lại bắt đầu từ ngày mai 10/7, trong các khung giờ từ 4h30-8h sáng và chiều từ 16h30-19h.

Chiều 9/7, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho tắm biển và một số hoạt động thể thao mở cửa trở lại với điều kiện phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch.

Bắt đầu từ ngày mai (10/7) Đà Nẵng cho tắm biển trở lại theo khung giờ

Sau 4 ngày không có ca mắc mới, hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1 đã cách ly trong khu phong tỏa từ ngày 27/6 ở khu tam giác Hoàng Hoa Thám- Lý Thái Tổ- Lê Duẩn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất cho tắm biển lại bắt đầu từ ngày mai 10/7. Tuy nhiên, chỉ cho phép tắm biển từ 4h30-8h và buổi chiều từ 16h30-19h, chưa cho phép tắm nước ngọt và các dịch vụ vui chơi trên bãi biển. Người tắm biển phải đeo khẩu trang trước khi xuống biển, giữ khoảng cách, tuân thủ các biện pháp “5K”.

Ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Hoạt động thứ hai xin được phép mở cửa trở lại là thể thao ngoài trường và thể thao trong nhà không tập trung đông người. Riêng các hoạt động thể thao trong phòng GYM, Yoga và bi-a chưa được phép hoạt động lại. Vì đây là những hoạt động trong phòng kín có khả năng lây nhiễm".

Như vậy, sau 21 ngày phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đến nay thành phố Đà Nẵng vẫn chưa cho phép bán đồ ăn sáng tại chỗ và các dịch khác mở cửa trở lại./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-cho-tam-bien-va-mo-cua-mot-so-hoat-dong-the-thao-872682.vov