Thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II

Tối 28-12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố TP Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tới dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng, biểu dương kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hậu Giang và TP Vị Thanh đạt được; đồng thời, cho rằng, từ nay, TP Vị Thanh và khu vực mở rộng được nâng lên một vị thế mới với sức lan tỏa mạnh mẽ, là tiền đề để phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, góp phần quan trọng đưa TP Vị Thanh thành một đô thị phát triển năng động, toàn diện, bền vững, giúp Hậu Giang khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, TP Vị Thanh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; phát triển đô thị gắn liền với đặc trưng, bản sắc văn hóa của địa phương theo định hướng của thành phố về đô thị xanh, đô thị thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm cảnh quan môi trường. Quan tâm chỉnh trang đô thị, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Xây dựng cơ chế phù hợp điều kiện của địa phương để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọc (99 tuổi, ngụ khu vực 2, phường 5) và bà Nguyễn Ngọc Trinh (80 tuổi, ngụ khu vực 3, phường 5, TP Vị Thanh) là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42737402-thanh-pho-vi-thanh-mo-rong-dat-tieu-chi-do-thi-loai-ii.html