Thành phố Vinh huy động lực lượng giải cứu gần 200 người mắc kẹt trong nhà bị ngập sâu

Mưa kéo dài khiến một số khu dân cư ở phường Bến Thủy và Hồng Sơn, thành phố Vinh ngập sâu 2m. Lực lượng chức năng phải giải cứu gần 200 hộ mắc kẹt.

Những nhà dân tại thành phố Vinh bị ngập sâu gần 2m.

Những nhà dân tại thành phố Vinh bị ngập sâu gần 2m.

Mưa lớn liên tục trong 2 ngày 29 và 30/10 khiến nhiều khu vực tại thành phố Vinh (Nghệ An) ngập nặng. Trong đó, khu vực khối 13 và 15, phường Bến Thủy ngập nặng nhất, chỗ sâu nhất gần 2m. Khu vực này thấp trũng nên việc nước dâng lên quá nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Nhiều tài sản chưa kịp di chuyển bị chìm sâu trong dòng nước. Khoảng hơn 100 hộ dân phường Bến Thủy bị mắc kẹt trong nhà.

Có những khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng thành phố Vinh phải cõng người dân dưới nước lũ đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an Nghệ An) đã điều động 2 xe cứu hộ cứu nạn, 2 xuồng cùng 15 chiến sỹ đến để giúp các hộ dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Lữ đoàn 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4) cũng huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ và xuồng để giải cứu người dân. Ngoài ra, tham gia cứu nạn, cứu hộ còn có công an địa phương, cảnh sát giao thông.

Theo thông tin từ UBND phường Hồng Sơn (thành phố Vinh) cho biết, do mưa lũ khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập sâu, trong đó khu vực xóm Tân Kiều với khoảng 70 hộ dân bị nước ngập sâu đến khoảng 2m. Phường đã cử 12 cán bộ chiến sỹ phối hợp dân quân tự vệ và chính quyền địa phương tiếp cận gần 70 hộ dân, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ để ứng cứu, đưa người dân trong khu vực đến nơi an toàn tránh trú.

Lực lượng chức năng phải bơi vào cứu hộ người dân trong các khu vực lối vào nhỏ bị ngập sâu tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh.

Tại phường Bến Thủy (thành phố Vinh), nhiều đoạn ngập sâu, lối vào lại nhỏ hẹp khiến lực lượng cứu hộ khi muốn tiếp cận với hộ dân bị cô lập phải bơi vào cứu người dân trong các căn nhà ngập sâu ở. Lực lượng công an, quân đội cũng kết bè, giúp người dân di chuyển một số tài sản đến nơi cao ráo, tránh hư hỏng.

Đến cuối chiều 30/10, mực nước có dấu hiệu rút chậm, một số người dân khối 13, phường Bến Thủy chèo thuyền tự chế, di chuyển trên khu vực ngập về kiểm tra nhà cửa.

Theo tìm hiểu, hiện tại trên địa bàn thành phố Vinh gần như tất cả các tuyến đường nội thành đang bị ngập sâu. Hàng loạt khu dân cư trên địa bàn, người dân phải cố thủ tại nhà vì nước ngập cao không thể ra ngoài được. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên toàn thành phố đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều 29/10.

Quang Hợp

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-vinh-huy-dong-luc-luong-giai-cuu-gan-200-nguoi-mac-ket-trong-nha-bi-ngap-sau-291932.html