Thành phố Vũ Hán tái áp dụng hạn chế chống Covid-19 sau 2 năm

Ngày 27/7, giới chức thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tuyên bố đóng cửa nhiều hoạt động kinh doanh và phương tiện giao thông công cộng ở quận Giang Hạ, sau khi phát hiện một số ca Covid-19 trong cộng đồng.

Một nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ tại khu vực vận chuyển hành lý của Sân bay Quốc tế Thiên Hà Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Một nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ tại khu vực vận chuyển hành lý của Sân bay Quốc tế Thiên Hà Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, quận Giang Hạ với hơn 900.000 cư dân, thuộc thành phố Vũ Hán, bắt đầu áp đặt các biện pháp hạn chế Covid-19 trong 3 ngày kể từ 27/7.

Lệnh hạn chế sẽ cấm tụ tập đông người, tham gia các sự kiện lớn, ăn uống tại nhà hàng, cũng như yêu cầu đóng cửa nhiều địa điểm giải trí công cộng, chợ dân sinh và phòng khám nhỏ. Phương tiện giao thông thông công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm cũng bị đình chỉ hoạt động.

Giới chức địa phương kêu gọi cư dân không rời khỏi khu vực sinh sống trong 3 ngày áp lệnh hạn chế, đồng thời khuyến khích người dân từ nơi khác tránh vào thành phố trong thời gian này.

Hoạt động xét nghiệm Covid-19 tại một khu dân cư tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lệnh hạn chế chống Covid-19 được quận Giang Hạ nhanh chóng đưa ra sau khi giới chức y tế tại đây thông báo phát hiện 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau khi xét nghiệm định kỳ và hai ca Covid-19 khác là những người tiếp xúc gần.

Vũ Hán, thành phố hơn 11 triệu dân, là nơi đầu tiên áp phong tỏa vì Covid-19 tại Trung Quốc vào đầu năm 2020 và đã vượt qua thời kỳ dịch bệnh khó khăn này.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách "Zero Covid" và đầu tư rất nhiều vào thực hiện xét nghiệm diện rộng, cách ly các ca mắc cũng như áp đặt các biện pháp hạn chế. Chính sách này đã giúp Vũ Hán và các thành phố tại đất nước này kiểm soát được số ca mắc.

Tính đến ngày 26/7, Trung Quốc hiện ghi nhận 229.066 ca mắc Covid-19 và 5.226 ca tử vong.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thanh-pho-vu-han-tai-ap-dung-han-che-chong-covid-19-sau-2-nam-post9228.html