Thành quả ấn tượng trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Thành quả ấn tượng của Đồng Nai trong xây dựng khu dân cư (KDC) kiểu mẫu không chỉ tăng nhanh về số lượng mà mô hình này đã thu hút người dân tích cực tham gia. Người dân thực sự phát huy vai trò chủ thể, đoàn kết, đồng lòng xây dựng KDC có nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường trong lành.

Khu dân cư kiểu mẫu tại xã Tân Bình (H.Vĩnh Cửu). Ảnh: B.NGUYÊN

Khu dân cư kiểu mẫu tại xã Tân Bình (H.Vĩnh Cửu). Ảnh: B.NGUYÊN

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), việc thực hiện phân loại rác tại nguồn gặp khó khăn không nhỏ. Thời gian qua, các KDC kiểu mẫu đang đi đầu trong thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, tận dụng nguồn rác hữu cơ làm phân bón gắn với sản xuất sạch, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp cho các vùng nông thôn.

* Tăng nhanh về lượng

Từ giữa năm 2019, Đồng Nai đã ban hành Bộ tiêu chí KDC kiểu mẫu tạm thời. Căn cứ trên bộ tiêu chí tạm thời này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai vào thực tế. Đến năm 2021, trên địa bàn mới có một số KDC kiểu mẫu đầu tiên được công nhận. Số lượng KDC kiểu mẫu không ngừng tăng nhanh khi đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 22 KDC kiểu mẫu. Trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có thêm 7 KDC kiểu mẫu được công nhận.

Trong đó, một số địa phương có thành tích nổi bật trong xây dựng KDC kiểu mẫu như với 12 KDC kiểu mẫu được công nhận, H.Vĩnh Cửu là địa phương đi đầu về số lượng KDC kiểu mẫu được công nhận; tiếp theo là H.Thống Nhất với 6 KDC kiểu mẫu…

Phó chủ tịch UBND H.Thống Nhất Nguyễn Đình Cương chia sẻ, địa phương xây dựng những KDC kiểu mẫu làm chuẩn để từ đó nhân rộng ra địa bàn huyện. Xây dựng các KDC kiểu mẫu gắn với mục tiêu xây dựng H.Thống Nhất đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024. Trong đó, người dân luôn là chủ thể thực hiện và thụ hưởng.

Nhân rộng các KDC kiểu mẫu gắn với xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đang được nhiều địa phương nỗ lực triển khai. Thời gian qua, H.Cẩm Mỹ đã phát động nhiều phong trào vì môi trường với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa”, mô hình cộng đồng hành động Chống rác thải nhựa; tham gia hội thi KDC NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2022 do tỉnh tổ chức và đạt nhiều giải cao…

Chủ tịch UBND xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ) Võ Hồng Hạnh cho biết, KDC kiểu mẫu Xuân Quế là KDC kiểu mẫu đầu tiên của H.Cẩm Mỹ. Trong quá trình xây dựng KDC kiểu mẫu này, người dân đã tích cực tham gia, nhất là trong xây dựng cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Xã phấn đấu nhân rộng để các ấp đều có KDC kiểu mẫu.

* Giữ gìn môi trường xanh, sạch

Thực hiện phân loại rác tại nguồn là một trong những tiêu chí khó đối với các địa phương trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó có nguyên nhân người dân chưa tạo được thói quen thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chưa có niềm tin với việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại do hoạt động và hiệu quả của việc xử lý rác sau phân loại chưa được tuyên truyền bằng hình ảnh thực tế tại các khu xử lý. Hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại vẫn chưa được thực hiện thống nhất và triệt để, các đơn vị thu gom chưa đáp ứng được phương tiện thu gom chất thải rắn sau phân loại.

Các gia đình trong KDC kiểu mẫu được vận động thực hiện 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ, đồng thời chung tay trồng hoa, cây xanh cũng như giữ gìn vệ sinh chung để các tuyến đường, ngõ xóm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đây là tiền đề thuận lợi để các KDC kiểu mẫu tích cực tham gia và thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn.

H.Vĩnh Cửu là địa phương đi đầu của tỉnh trong xây dựng các KDC kiểu mẫu. Trong đó, các KDC kiểu mẫu thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, sử dụng rác hữu cơ làm phân bón gắn với phong trào sản xuất sạch.

Ông Lê Văn Nam, người dân tại KDC Tân Bình (xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu) so sánh, khi xây dựng KDC kiểu mẫu, bộ mặt KDC đã có sự đổi thay rất nhiều khi các tuyến đường được trồng hoa, gắn đèn đường luôn sáng, đẹp. Người dân trong KDC không chỉ có ý thức giữ gìn nhà cửa, ngõ xóm xanh, sạch mà còn tích cực hưởng ứng chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ để môi trường sống ngày càng trong lành.

Theo Trưởng phòng NN-PTNT H.Vĩnh Cửu Nguyễn Trần Phước Lộc, đến nay huyện đã tổ chức cho hàng ngàn lượt nông dân được tập huấn, hướng dẫn về các vấn đề cơ bản của sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; đào tạo nông dân phương pháp tự sản xuất, ứng dụng lợi khuẩn Probiotic (IMO) và nấm men rượu (MEVI). Trên cơ sở được tập huấn, nông dân đã tận dụng nguồn rác thải hữu cơ để tạo ra phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất an toàn. Ngoài ra, giải pháp trên còn được ứng dụng để xử lý ô nhiễm chuồng trại trong chăn nuôi, khử mùi rác, cống rãnh, nhà vệ sinh trong các trường học…

Phong trào tự sản xuất, ứng dụng lợi khuẩn IMO và MEVI được nhân rộng tại các địa phương của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã ứng dụng cho hơn 270ha cây ăn trái, rau màu, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, vừa đảm bảo về chất lượng nông sản.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202305/thanh-qua-an-tuong-trong-xay-dung-khu-dan-cu-kieu-mau-3165646/