Thành quả của Đoàn Thể thao Việt Nam cần lan tỏa vào các lĩnh vực khác

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30.

Cùng dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Về phía thành phố Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Báo cáo về quá trình thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30-2019 cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 856 thành viên, 45 môn và phân môn, 457/523 nội dung thi đấu. Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 đoàn dẫn đầu, đạt từ 65 Huy chương vàng trở lên. Đoàn Thể thao Việt Nam xác định, đây là kỳ đại hội rất khó khăn cả về chuyên môn cũng như tổ chức, quản lý, do các môn phân tán ở nhiều địa điểm.

Dù vậy, nhờ chuẩn bị tốt các phương án, nên Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, đạt được 288 huy chương các loại, trong đó có 98 Huy chương vàng, 85 Huy chương bạc và 105 Huy chương đồng, xếp thứ 2/11 quốc gia tham dự Đại hội.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam vượt qua Thái Lan để xếp thứ hai toàn đoàn, tại một kỳ SEA Games tổ chức ở ngoài Việt Nam và lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nam đạt Huy chương vàng sau 60 năm, hai đội tuyển bóng đá nam - nữ cùng đạt Huy chương vàng, quần vợt Việt Nam giành Huy chương vàng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30.

Đồng chí Trần Đức Phấn cho biết thêm, trong tổng số 45 môn và phân môn của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 có 41 môn và phân môn đạt được huy chương, chiếm 91,1%; có 4 môn không đạt huy chương (cầu lông, golf, bowling và 3 môn phối hợp) chiếm 8,9%.

Trong tổng số 288 huy chương đạt được, có 23 môn thể thao Olympic giành huy chương (chiếm 68,4%) và 18 môn thể thao Olympic giành được 71/98 Huy chương vàng (chiếm 74,55%).

Trong số 27 Huy chương vàng còn lại của Đoàn Thể thao Việt Nam, thì chiếm tới 25,45% là các môn ASIAD và các môn thuộc nhóm 3 (các môn của khu vực Đông Nam Á). Điều này cho thấy, thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng.

Bên cạnh những nhóm môn Olympic, ASIAD trọng điểm thi đấu thành công, thì có những môn trong nhóm này thi đấu chưa thành công, chỉ giành Huy chương bạc và Huy chương đồng như bắn súng, rowing, cờ vua. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ nghiêm túc tổng kết, rút kinh nghiệm và động viên các vận động viên tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Chia vui với các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Chính phủ tổ chức gặp mặt đội bóng đá U22 nam và đội bóng đá nữ ngay sau khi 2 đội về nước, là bởi sau đó 2 ngày, đội bóng đá U22 nam lên đường đi tập huấn ở nước ngoài.

Chính phủ luôn đánh giá cao nỗ lực, mồ hôi, công sức của các vận động viên khác đã đóng góp 96 Huy chương vàng cùng những tấm Huy chương bạc, Huy chương đồng và cả những vận động viên không giành được huy chương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng, trân trọng trước những kỳ tích, tấm gương vận động viên thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 để vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng toàn đoàn và có nhiều Huy chương vàng các môn Olympic, Huy chương vàng cả bóng đá nam và nữ… Rồi trường hợp vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên giành 6 Huy chương vàng mà vẫn khóc, vì không đoạt được 8 Huy chương vàng; vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ ở môn marathon đã chạy đến kiệt sức, ngất xỉu. Hay trường hợp kình ngư Trần Hưng Nguyên, 16 tuổi, đoạt 2 Huy chương vàng môn bơi; Trần Nhật Hoàng, 19 tuổi, đoạt 3 Huy chương vàng môn điền kinh và một số môn mới phát triển ở nước ta cũng đạt những kết quả xuất sắc như võ kurash với 7 Huy chương vàng, Kickboxing 4 Huy chương vàng, môn võ gậy 4 Huy chương vàng...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những thành tích trên thể hiện sự lớn mạnh, sự tập trung đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm của thể thao Việt Nam; đồng thời, thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng Việt Nam, quyết tâm Việt Nam vươn tới đỉnh cao thể thao.

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao sự đóng góp của các địa phương, trong đó có Hà Nội, các ngành, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, SEA Games 30 là kỳ SEA Games đáng nhớ, đầy cảm xúc, mang lại niềm tự hào cho dân tộc ta, góp phần tạo thêm không khí phấn khởi trong nhân dân. Khát vọng Việt Nam đã được thể hiện trong hành trình tham dự SEA Games 30 cũng cần được lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian tới. Đây là một cú hích quan trọng của thể thao Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Các cấp, các ngành phải quyết liệt hơn, giàu ý chí hơn và làm mạnh mẽ, kiên trì liên tục như thể thao Việt Nam đã phấn đấu, phải có tinh thần “vượt lên chính mình” để tạo nên các cột mốc như thể thao đã làm được tại SEA Games 30.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến thể thao Việt Nam, có chế độ, chính sách cho các huấn luyện viên, vận động viên, nhất là các tài năng thể thao để tất cả yên tâm cống hiến cho thể thao Việt Nam. Ngành Thể thao tiếp tục phối hợp với các liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ tạo điều kiện để vận động viên, huấn luyện viên có điều kiện tốt nhất phát triển tài năng, bên cạnh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thể dục - thể thao.

Thủ tướng cũng nhắn nhủ các các gương mặt ưu tú, xuất sắc của thể thao Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Thể thao cần sớm thực hiện những bước đi cần thiết để thể thao Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31, được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 3 tập thể, 28 cá nhân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 3 cán bộ, 126 huấn luyện viên, 280 vận động viên Việt Nam đạt thành tích tốt tại SEA Games 30.

- Huân chương Lao động hạng Nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 và Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi).

- Huân chương Lao động hạng Nhì: Đội bóng đá U22 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam).

- Huân chương Lao động hạng Ba: Lộc Thị Đào (bắn cung); Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn (bơi); Chương Thị Kiều, Cù Thị Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Hồng Nhung (đội tuyển bóng đá nữ); Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hoàng (đội U22 Việt Nam); Trương Thị Phương (canoeing); Vũ Thành An (đấu kiếm); Nguyễn Thị Oanh, Trần Nhật Hoàng, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền, huấn luyện viên Trần Văn Sỹ (điền kinh); Đinh Phương Thành, Đặng Nam (thể dục dụng cụ); huấn luyện viên Phạm Đức Khang (vật); Nguyễn Thị Thật (xe đạp).

Nhật Hà - Ảnh: Quý Lượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/953606/thanh-qua-cua-doan-the-thao-viet-nam-can-lan-toa-vao-cac-linh-vuc-khac